Giao lưu trực tuyến về bệnh trầm cảm: Nguyên nhân và giải pháp điều trị

PVCập nhật 20:00 ngày 27/11/2019

VTV.vn - Chương trình giao lưu trực tuyến này sẽ được phát trực tiếp trên các trang fanpage của VTV Thời sự, VTV24 và báo điện tử VTVNews vào lúc 20h00 ngày 27/11.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới mỗi năm có gần 800.000 người chết vì tự tử và đây là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở độ tuổi 15-29. Còn ở Việt Nam, ước tính mỗi năm có gần 5.000 người tử vong do tự tử.

Theo các nghiên cứu, phần lớn các trường hợp tự tử xuất phát từ căn nguyên trầm cảm - một chứng rối loạn tâm thần mà thông thường rất dễ bị bỏ qua. Có thể ví chứng trầm cảm như một ẩn họa âm thầm trong bóng tối, có thể gây hậu họa bất cứ lúc nào.

Chương trình giao lưu trực tuyến về bệnh trầm cảm có sự tham gia của các khách mời: ThS.Bác sĩ Đinh Hữu Uân - Thành viên Hiệp hội Tâm Thần Mỹ- APA; Th.S Tâm lý Trần Văn Hô – Giám đốc chuyên môn hệ thống giáo dục đặc biệt Mai Hương sẽ cùng bàn luận về nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và giải pháp điều trị căn bệnh của cuộc sống hiện đại này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lên trên

KHÁCH MỜI THAM DỰ

Ý kiến / Tương tác
    Xem Thêm
    Gửi
    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước