Điều ước thứ 7: Trở về thời thanh xuân rực rỡ

PV, Ảnh: Huỳnh Tuấn-Thứ ba, ngày 03/04/2018 06:06 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện của Điều ước thứ 7 tuần này sẽ kể cho khán giả nghe về thời thanh xuân rực rỡ của chàng trai 8x với dự án thiết thực giúp đỡ người khiếm thính.

Võ Thành Luân (sinh năm 1987) là người sáng lập dự án Nhà của Thời Thanh Xuân - nơi các bạn khiếm thính tự tay làm những bánh xà phòng organic từ các cây cỏ tự nhiên của Đà Lạt. Quán trà của Thời Thanh Xuân ra đời sau đó chính là nơi các bạn khiếm thính tự quản lý và phục vụ. Mục tiêu của dự án cộng đồng này không chỉ nhằm tạo ra một công việc cho các bạn khiếm thính mà còn giúp các bạn tiếp cận xã hội, học cách có một cuộc sống tự chủ.

Chứng kiến nhiều câu chuyện về giàu - nghèo trên đường phố trong thời gian du học tại Philippines đã khiến Võ Thành Luân quyết định trở về Việt Nam. Năm 2016, cựu Hiệu trưởng trường đoàn Lý Tự Trọng nói với anh: "Cuộc đời này sống có một lần, đừng bao giờ làm người tầm thường vì bên trong con là một nội tâm sâu sắc!". Sau đó, Luân đóng gói đồ đạc từ quê nhà tại Bảo Lộc, Lâm Đồng lên Đà Lạt kiếm nhà, mang theo hy vọng của một người trẻ muốn cống hiến thời thanh xuân rực rỡ.

Điều ước thứ 7: Trở về thời thanh xuân rực rỡ - Ảnh 1.
Điều ước thứ 7: Trở về thời thanh xuân rực rỡ - Ảnh 2.

Sự nhiệt thành này của Luân đã thu hút không ít bạn trẻ đến với Nhà và Quán của Thời Thanh Xuân bằng những đam mê và cống hiến vì một thanh xuân rực rỡ. Farm (Nông trang) Thanh Xuân được dựng lên cách đây 2 tháng là bước thứ ba trong hành trình hiện thực hóa ước mơ về Viện Dưỡng Lão Thanh Xuân của Luân trong vòng 10 năm nữa. Nông trang này đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đó chính là một nỗ lực tiếp theo của dự án, nơi các bạn khiếm thính sẽ tự tay chiết xuất tinh dầu và các sản phẩm từ cỏ cây khác.

Qua mỗi bước hành trình, các bạn khiếm thính ngày càng tự tin, trưởng thành hơn. Điều đặc biệt là từng viên gạch, miếng gỗ trong Nông trang Thanh Xuân đang được hoàn thiện ngày ngày bởi chính những tình nguyện viên, những bạn trẻ cũng đang "khủng hoảng" trên con đường đi tìm lý tưởng sống của thời thanh xuân đẹp đẽ. Họ gặp nhau và cùng nhau viết những ước mơ tuổi trẻ...

Chương trình Điều ước thứ 7 tuần này quyết định thực hiện điều ước dành cho Luân như một lời tri ân của các bạn khiếm thính cũng như những bạn trẻ, những bạn tình nguyện viên từng có mối "nhân duyên" với Luân và Nhà của Thời Thanh Xuân bằng việc bất ngờ đưa Luân trở lại với hành trình thanh xuân. Đó là hành trình mà Luân luôn sợ sẽ trôi qua nhanh chóng và vô nghĩa nếu những người trẻ chẳng dám liều lĩnh.

Điều ước thứ 7: Trở về thời thanh xuân rực rỡ - Ảnh 3.
Điều ước thứ 7: Trở về thời thanh xuân rực rỡ - Ảnh 4.

Với "Hành trình thanh xuân" của Luân trong Điều ước thứ 7 tuần này, ê-kíp sản xuất hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy đâu đó tuổi trẻ và thanh xuân của mình.

Điều ước thứ 7 số 140 - Hành trình thanh xuân phát sóng vào 9h10 thứ Bảy (7/4) trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước