Gặp cô gái đầu tiên ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam

PV-Thứ ba, ngày 27/02/2018 06:30 GMT+7

Phạm Tường Lan Thy nay đã 20 tuổi

VTV.vn - Phạm Tường Lan Thy là một trong ba bé được sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam.

Cô bé Phạm Tường Lan Thy nay đã là cô sinh viên học giỏi, xinh đẹp. Tên của em được ghép từ tên của các bác sỹ thực hiện kỹ thuật này.

20 năm qua, Lan Thy luôn có vị trí đặc biệt đối với gia đình và ngành Y. Còn với Lan Thy, sự đặc biệt lúc em ra đời đôi lúc bị trêu chọc nhưng đó cũng là động lực giúp Lan Thy có được thành tích học tập ấn tượng.

Những hình ảnh của Lan Thy và Giáo sư, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Cuộc trò chuyện với Lan Thy và bác sỹ Ngọc Phượng sẽ được phát sóng trong chương trình Chuyển động 24h trưa nay 27/2 - Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Quý độc giả quan tâm tới cuộc trò chuyện giữa phóng viên VTV và Phạm Tường Lan Thy có thể theo dõi chương trình Chuyển động 24h trưa nay (27/2). Bên cạnh đó, trong chương trình, quý độc giả còn được gặp người đặt nền móng cho kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm của Việt Nam - Giáo sư, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện phụ sản Từ Dũ TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước