PTL Người quê: Chuyện làng Seoul

PV-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 15:10 GMT+7

VTV.vn - PTL Người quê tuần này kể về một ngôi làng ven biển Quảng Bình được người dân địa phương gọi với cái tên khá đặc biệt “làng Seoul”.

Nhiều năm nay, một ngôi làng ven biển Quảng Bình được người dân địa phương gọi là “làng Seoul”. Tên gọi này xuất phát từ việc rất nhiều công dân của ngôi làng này đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài mà chủ yếu là ở Hàn Quốc.

Đến với PTL Người quê: Chuyện làng Seoul tuần này, khán giả sẽ tìm hiểu về cuộc sống gia đình ông Hậm (Xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Gia đình ông có 3 người con đi xuất khẩu lao động ở các nước như: Đức, Đài Loan và Hàn Quốc. Để lại bốn đứa cháu nhỏ cho ông bà chăm sóc tại quê nhà. Gia đình ông trước đây làm nghề cá nhưng không đủ ăn và vay nợ triền miên, nhờ có con đi xuất khẩu lao động mà có của ăn của để, xây được căn nhà khang trang. Gia đình ông Hậm là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc trưng của dân "làng Seoul", đa phần người dân đều đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài và đem tiền về xây dựng gia đình và quê hương khiến làng chài Nhân Trạch ngày nào thay da đổi thịt.

Sự thay đổi của gia đình ông Hậm nằm trong sự thay đổi chung của "làng Seoul". Những người dân làng chài đã biết thay đổi cuộc sống của mình vươn lên làm ăn, nhưng vẫn hướng về quê nhà. Phim vẽ ra một khung cảnh cuộc sống thường ngày của một gia đình thiếu vắng những người con, nhưng vẫn không thiếu niềm vui và hạnh phúc. Với hi vọng về một tương lai tươi sáng cho những con người miền biển Nhân Trạch.

Cùng đón xem PTL Người quê: Chuyện làng Seoul vào 12h40 Chủ nhật (31/3) trên kênh VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước