PTL Tết Mông xuống phố: Góc nhìn về giữ gìn bản sắc dân tộc

PV-Thứ tư, ngày 24/01/2018 16:28 GMT+7

VTV.vn - Thông qua bộ phim Tết Mông xuống phố, khán giả sẽ có góc nhìn mới mẻ hơn về cách những bạn trẻ người Mông giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Nằm trong khung giờ Sắc màu các dân tộc, Tết Mông xuống phố là bộ phim tài liệu do Ban Truyền hình tiếng dân tộc, Đài THVN thực hiện. Bộ phim mang tới cho khán giả câu chuyện về những bạn trẻ người Mông với mong muốn giữ gìn, phát triển nền văn hóa dân tộc mình trong cộng đồng thông qua sự kiện Tết Mông xuống phố.

Với quan điểm muốn bảo tồn và phát huy văn hóa nghĩa là phải làm cho văn hóa sống được trong môi trường hiện tại, một nhóm sinh viên người Mông đã và đang theo học ở các trường Cao đẳng và Đại học ở Hà Nội đang cố gắng thực hành văn hóa Mông ngay chính tại Hà Nội, thông qua sự kiện Tết Mông xuống phố để giới thiệu về văn hóa người Mông cho toàn bộ cộng đồng người Hà Nội, cũng như tạo sân chơi cho các bạn người Mông ở Hà Nội.

Đây là dịp để mở rộng văn hóa cho tất cả các bạn sinh viên người Mông làm ăn sinh sống ở Hà Nội và cả các dân tộc khác biết và hiểu rõ về phong tục tập quán của người Mông, đặc biệt là lễ Tết của người Mông. Thời gian đầu, Tết Mông xuống phố chỉ được tổ chức trong một nhóm nhỏ các bạn sinh viên người dân tộc Mông xa nhà. Tuy nhiên sau này, sự kiện ngày càng được tổ chức với qui mô lớn hơn.

Đến với sự kiện, các bạn trẻ được tham gia các trò chơi dân gian như ném pao, đánh yến, ném còn…. vốn không thể thiếu trong các ngày hội truyền thống của người Mông. Không chỉ vậy, giữa thủ đô, khung cảnh Tết Mông còn hiện ra chân thật với phiên chợ bày bán các đặc sản của người Mông như bánh giầy, mật ong rừng,… và cả quầy bán sách về văn hóa Mông.   

Bên cạnh mục tiêu quảng bá văn hóa, Tết Mông xuống phố còn mang giá trị  bảo tồn và giữ gìn vẻ đẹp rất truyền thống của người Mông. Chia sẻ về sự kiện này, bạn Ma Cao - Sinh viên trường Đại học Thủy lợi cho hay: "Tụ tập lại để gìn giữ truyền thống của dân tộc, cũng như tinh thần đoàn kết của họ với nhau. Kết nối được cộng đồng của người Mông với cộng đồng các dân tộc khác để gắn liền tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam".

Bộ phim Tết Mông xuống phố hiện đang được phát sóng trên các kênh của Đài THVN. Mời quý vị và các bạn đón xem.

Rộn ràng Tết Độc lập của người Mông, Sơn La Rộn ràng Tết Độc lập của người Mông, Sơn La

VTV.vn - Với bà con người Mông ở Mộc Châu, Sơn La, Tết Độc lập là ngày hội lớn nhất của họ, bởi từ ngày có Đảng, có Bác, có ngày Độc lập họ mới có cuộc sống no đủ như ngày hôm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước