Quách Thành Danh nhớ về thời đi hát quán bar bị chủ quán la mắng

PV-Thứ bảy, ngày 30/03/2019 12:52 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Chuyện của sao, ca sĩ Quách Thành Danh cho biết, anh từng gặp nhiều chuyện không hay đi biểu diễn trong quán bar cũng như lưu diễn ở nước ngoài.

Quách Thành Danh từng biết đến là ca sĩ khá nổi loạn trong dòng nhạc Việt. Cách đây 10 năm, bản hit Tôi là tôi đã giúp tên tuổi của anh vụt sáng và nhận được rất nhiều lời mời đi lưu diễn nước ngoài.

Trong quãng thời gian đi hát đó, Quách Thành Danh bùi ngùi kể lại một câu chuyện buồn khi hát ở hải ngoại mà anh muốn quên: “Một lần tôi biểu diễn tại một quán bar ở Mỹ, khán giả yêu cầu tôi hát thêm một ca khúc bolero. Chiều lòng khán giả, tôi hát một bài nhưng bị chị chủ quán bar la mắng ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của nhiều khán giả”.

Bên cạnh đó, kể chuyện với đạo diễn Lê Hoàng, Quách Thành Danh cũng cho biết anh từng bị "fan cuồng" giật tung hàng cúc áo ngay trên sân khấu...

Quách Thành Danh nhớ về thời đi hát quán bar bị chủ quán la mắng - Ảnh 1.

Đón xem Chuyện cuối tuần - chủ đề "Vui buồn nghệ sĩ lưu diễn nước ngoài" với phần đối thoại giữa đạo diễn Lê Hoàng và ca sĩ Quách Thành Danh vào lúc 21h35 thứ Bảy (30/3/2019) trên VTV9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước