Đáng lưu ý là nhiệt độ cảm nhận ngoài thực tế, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông đúc, thường cao hơn nhiều so với số liệu đo trong điều kiện tiêu chuẩn.
Thủ đô Hà Nội là một trong những vùng tâm nóng. Tình hình nắng nóng và mức nhiệt cụ thể ngoài trời ra sao, phóng viên Hà Linh sẽ gửi thông tin chi tiết.
Tại Trạm khí tượng Láng, Hà Nội, mặc dù hiện tại chưa phải thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày nhưng so với ngày hôm qua, cảm nhận của tôi nóng bức và khó chịu hơn rất nhiều.
Với sự hỗ trợ của cán bộ quan trắc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, được biết nhiệt độ đo được tại lều khí tượng hiện là 38,0 độ C. So sánh cùng thời điểm của ngày hôm qua, nhiệt độ cho thấy cao hơn khoảng 2 độ C.
Đó là mức nhiệt đo trong môi trường ổn định còn thực tế ngoài trời sẽ nóng hơn rất nhiều, nhất là ở những khu vực đô thị, nơi tập trung nhiều nhà cao tầng.
Mức nhiệt trong vòng 10 phút ở bề mặt đường nhựa, nơi có đông xe cộ qua lại ghi nhận là 50 độ C, cao hơn trong lều khí tượng hơn chục độ C.
Với mức nhiệt này chắc chắn sẽ khiến việc di chuyển ngoài đường vô cùng mệt mỏi. Dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong 3 ngày nữa và nhiệt độ ở mức 37-39 độ C. Thời điểm nóng nhất là từ 11h-17h, người dân nên hạn chế ra ngoài và trang bị đầy đủ các biện pháp chống nắng, chống nóng.
Đặc biệt không nên làm việc quá sức trực tiếp dưới ánh nắng. Đây là đợt nóng thứ hai trong tháng này.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, giai đoạn từ nay đến tháng 8/2026, nền nhiệt cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Người dân cần đề phòng sốc nhiệt, đột quỵ khi làm việc lâu ngoài trời.
Bình luận (0)