Ảnh minh họa.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2026, trong đó yêu cầu các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào trong dịp hè.
Theo kế hoạch, việc tổ chức hoạt động hè được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, khuyến khích học sinh tham gia với sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.
Đối với hoạt động ôn tập văn hóa, các trường phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được yêu cầu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu, kém; tổ chức kiểm tra, xét lên lớp đối với học sinh thi lại hoặc phải rèn luyện trong hè theo thời gian phù hợp.
Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh các nhà trường không được tổ chức dạy thêm, học thêm; không dạy trước chương trình; không ôn tập, luyện thi, kiểm tra hay khảo sát để xếp lớp cho năm học 2026-2027.
Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm và Thông tư 19/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư này.
Đối với cấp học mầm non, các cơ sở giáo dục phải bảo đảm đầy đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong hè như phòng học, bếp ăn, khu vui chơi, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
Căn cứ điều kiện thực tế và tinh thần tự nguyện đăng ký làm việc của giáo viên, các trường mầm non được yêu cầu bố trí đủ giáo viên, nhân viên; phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp năng lực.
Các cơ sở giáo dục mầm non cũng phải xây dựng kế hoạch hoạt động hè phù hợp nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, thực hiện nghiêm chế độ trực hè, tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ.
Về tài chính, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý việc thu, chi trong hè phải thực hiện trên nguyên tắc thỏa thuận với cha mẹ trẻ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định. Đồng thời, các trường cần thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong dịp hè.
Bình luận (0)