Hà Nội cấm trường tư thu tiền đặt cọc lớp 10, siết chỉ tiêu tuyển sinh

Khánh Nguyễn

02/03/2026 20:44 GMT+7

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường THPT tư thục, chất lượng cao không được thu tiền giữ chỗ, đặt cọc khi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nội dung trên được nêu trong hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố. Theo đó, toàn bộ các trường THPT tư thục và trường chất lượng cao trên địa bàn phải thực hiện tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, đúng thời gian quy định.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu các trường không được yêu cầu học sinh hoặc phụ huynh nộp tiền giữ chỗ, tiền đặt cọc hay bất kỳ khoản thu nào ngoài quy định trong quá trình tuyển sinh. Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi của người học, tránh tình trạng thu tiền khi chưa có kết quả chính thức, gây áp lực tâm lý cho phụ huynh và phát sinh khiếu nại.

Sở cũng lưu ý, nếu phát hiện cơ sở giáo dục yêu cầu nộp tiền giữ chỗ trái quy định, học sinh và phụ huynh có thể phản ánh tới cơ quan quản lý để được xem xét, xử lý.

Thực tế, đây không phải lần đầu ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu các trường tư không thu tiền đặt cọc. Từ năm 2018, Sở đã có chỉ đạo tương tự, song tình trạng này vẫn tái diễn dưới nhiều hình thức khác nhau như phí ghi danh, phí nhập học, phí giữ chỗ… Các khoản tiền này thường được khấu trừ vào học phí, đồng phục hoặc sách vở khi học sinh nhập học và không hoàn lại nếu gia đình thay đổi quyết định.

Theo khảo sát, mức tiền đặt cọc tuyển sinh lớp 10 tại nhiều trường tư phổ biến dưới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, một số trường có tổng các khoản thu ban đầu lên tới hơn 100 triệu đồng, bao gồm nhiều loại phí khác nhau.

Lãnh đạo một trường tư cho rằng việc thu tiền cọc nhằm hạn chế tỷ lệ hồ sơ "ảo", tránh xáo trộn kế hoạch tuyển sinh, đồng thời buộc phụ huynh cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Dù vậy, quan điểm của cơ quan quản lý là những thỏa thuận dân sự này, xét ở khía cạnh giáo dục, làm giảm tính mô phạm và nhân văn của nhà trường.

Bên cạnh yêu cầu không thu tiền đặt cọc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng siết chặt việc giao chỉ tiêu tuyển sinh. Những trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao trong năm học trước và đã bị xử lý vi phạm hành chính sẽ là căn cứ để xem xét điều chỉnh, giảm hoặc không giao chỉ tiêu cho năm học tiếp theo.

Trường hợp chưa được giao chỉ tiêu mà vẫn tổ chức tuyển sinh, hoặc tuyển vượt số lượng được phê duyệt, nhà trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội cấm trường tư thu tiền đặt cọc lớp 10, siết chỉ tiêu tuyển sinh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sở cho biết sẽ căn cứ hồ sơ, minh chứng và tình hình thực tế để xem xét không giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường chưa bảo đảm điều kiện pháp lý về địa điểm hoạt động; không đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy; có tranh chấp, khiếu kiện kéo dài; không bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu; không thực hiện công khai thông tin hoặc không chấp hành đúng quy định của ngành.

Đối với các trường THPT dân lập, tư thục, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải dựa trên nhiều yếu tố cụ thể như điều kiện cơ sở vật chất, số lượng phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng bảo đảm tỷ lệ, trình độ theo quy định.

Quy mô số lớp, số học sinh cũng phải phù hợp với diện tích khuôn viên trường, số phòng học bộ môn, phòng chức năng theo tiêu chuẩn; đồng thời đáp ứng yêu cầu về an toàn trường học, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tình trạng pháp lý địa điểm hoạt động và việc chấp hành quy định về công khai, tài chính học phí.

Với loạt yêu cầu mới, công tác tuyển sinh lớp 10 tại các trường tư thục ở Hà Nội năm học 2026-2027 được kỳ vọng sẽ minh bạch, giảm áp lực tài chính và tâm lý cho phụ huynh, học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.