Hà Nội triển khai cắt tỉa cây hoa sữa trên 13 tuyến đường
Mùa thu Hà Nội vốn gắn với mùi hương nồng nàn của hoa sữa và những chùm hoa trắng ngà đua nở trên các con phố. Trong tiết trời mát mẻ, hương hoa len qua từng góc đường, trở thành một dấu ấn quen thuộc trong ký ức của nhiều người dân. Tuy nhiên, tại những khu vực có mật độ hoa sữa dày, mùi hương đậm đặc khi hoa nở rộ đôi khi gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, đặc biệt với những người sống và làm việc gần các hàng cây.

Đường Trần Duy Hưng - một trong những tuyến phố có mật độ hoa sữa dày tại Hà Nội.
Là một biện pháp ngắn hạn ứng phó với mùa hoa nở rộ, việc cắt tỉa cây hoa sữa tại các tuyến phố như Lê Thanh Nghị, Lê Quang Đạo, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Tân Mai và Nguyễn Duy Trinh đang được nhanh chóng xử lý. Công việc được tổ chức một cách khẩn trương, ưu tiên đảm bảo an toàn cho người lao động, người dân và sự phát triển của những hàng cây.
Với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, sự thay đổi từ việc cắt tỉa hoa sữa có ý nghĩa thiết thực. Bác Đỗ Minh Ơn - bảo vệ cửa hàng tại đường Trung Hòa cho rằng nếu không ngửi được mùi thì sẽ cảm thấy hăng và ngột ngạt, khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Đồng tình với ý kiến này, anh Thắng chạy xe ôm công nghệ tại Thanh Xuân chia sẻ vào thời điểm hoa nở rộ, mùi hương đôi lúc khá nồng, khiến anh có cảm giác như bị xoang mũi.

Hoạt động cắt tỉa hoa sữa trên phố Lê Quang Đạo.
Đối với người trẻ, hoa sữa vẫn là một hình ảnh đẹp, gợi nhắc về mùa thu và nét riêng của Hà Nội. Bạn Nguyễn Ngọc Hiệu - sinh viên tại trường Đại Học Phương Đông cảm thấy vô cùng thích thú mỗi dịp hoa sữa nở, vì đó là tín hiệu của mùa thu Hà Nội. Tuy nhiên, Hiệu chia sẻ: "Vẻ đẹp cảnh quan cần cân bằng với sự thoải mái và an toàn trong sinh hoạt thường ngày".
Việc cắt tỉa hoa sữa là biện pháp thiết thực khi đã tính đến điều kiện sống và nhu cầu thực tế của cộng đồng. Với những người nhạy cảm với mùi hương nồng, việc giảm bớt lượng hoa tại một số khu vực có thể giúp không gian sinh hoạt trở nên dễ chịu hơn. Trong khi đó, những người yêu thích hoa sữa vẫn có cách riêng để lưu giữ hương thu, như nhặt những cành hoa còn đẹp sau khi cắt tỉa, mang về cắm trong bình.


Người dân, đặc biệt là các bạn trẻ thích thú gom từng chùm hoa sữa vừa được tỉa để mang về.
Về lâu dài, các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương sẽ rà soát, thống kê hiện trạng hoa sữa trên các tuyến đường, đánh giá mật độ, tình trạng sinh trưởng và mức độ ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phương án điều chỉnh mật độ cây phù hợp với từng khu vực, hài hòa giữa cảnh quan đô thị và nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng.
VIDEO: Hà Nội cắt tỉa hoa sữa: Người đồng tình, người muốn giữ làm kỷ niệm
Bình luận (0)