Kể từ khi Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội chính thức đi vào hoạt động ngày 13/12/2025, hệ thống 1.837 camera AI đã trở thành "mắt thần" đắc lực giúp lực lượng chức năng giám sát trật tự an toàn giao thông trên khắp các tuyến phố Thủ đô.
Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội, chỉ trong vòng 6 ngày (từ 13/12 - 18/12), hệ thống đã trích xuất dữ liệu và gửi thông báo phạt nguội tới 545 trường hợp bao gồm cả ô tô và mô tô.
Không chỉ dừng lại ở việc nhận diện biển kiểm soát, hệ thống AI thế hệ mới còn sở hữu khả năng phân tích chi tiết hành vi của người tham gia giao thông. Theo dữ liệu vừa được công bố, nhóm hành vi vi phạm phổ biến nhất bao gồm: vượt đèn đỏ tại các nút giao trọng điểm (điển hình như Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi); đi sai làn đường trên các trục lộ chính và đường vành đai; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy; cùng các lỗi dừng đỗ gây ùn tắc nội đô.
Để bảo đảm quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt kịp thời, chủ phương tiện có thể chủ động tra cứu thông báo vi phạm qua các kênh chính thống của cơ quan chức năng. Cụ thể, người dân có thể truy cập mục 'Tra cứu phương tiện vi phạm qua hình ảnh' trên www.csgt.vn của Cục Cảnh sát giao thông hoặc sử dụng các ứng dụng di động như VneTraffic và iHanoi. Bên cạnh đó, các thông báo vi phạm vẫn được gửi bằng văn bản trực tiếp tới địa chỉ đăng ký của chủ xe để phối hợp giải quyết.
Lưu ý: Sau khi nhận thông báo, chủ phương tiện cần đến trụ sở cơ quan công an theo hướng dẫn để giải quyết vi phạm theo đúng quy định tại Nghị định 168.
Danh sách phương tiện vi phạm như sau:


















Bình luận (0)