Các công trình điện Mặt Trời mái nhà. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Điện mặt trời mái nhà có thể giúp các hộ gia đình chủ động một phần nguồn điện và giảm chi phí sử dụng lâu dài. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo chính sách hỗ trợ người dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời và pin lưu trữ.
Theo dự thảo, hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi kWp công suất điện mặt trời, tối đa 3 triệu đồng mỗi hộ.
Trường hợp lắp thêm hệ thống lưu trữ, hộ gia đình được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng cho mỗi kWh, tối đa 3 triệu đồng; tổng mức hỗ trợ không quá 6 triệu đồng mỗi hộ.
Hệ thống điện mặt trời phải có công suất từ 1 kWp (kilowat peak), pin lưu trữ từ 2 kWh và được cam kết sử dụng đúng mục đích trong ít nhất 3 năm.
Đây hiện mới là chính sách đang được đề xuất, chưa chính thức áp dụng.
Cả nước hiện có hơn 130.800 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt, vận hành. Riêng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có 28.254 hệ thống, tổng công suất khoảng 1.614 MWp. Trong đó, gần như toàn bộ (27.967 hệ thống) không bán điện dư.
Bình luận (0)