Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành Danh mục di dời các cơ sở không phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (đợt 1).
Theo đó, 66 cơ sở thuộc diện phải di dời khỏi nội đô trung tâm, bao gồm: 51 cơ sở sản xuất công nghiệp. 15 trụ sở cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, đợt này thành phố cũng đề xuất mới thêm 42 cơ sở sản xuất công nghiệp khác sẽ phải di dời trong thời gian tới.
Việc di dời đợt 1 này ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp lớn, quen thuộc và gắn liền với lịch sử Thủ đô, nhiều đơn vị nằm trên các khu đất có giá trị thương mại cao.

Cơ sở của Nhà máy Bia Hà Nội (HABECO) tại 183 Hoàng Hoa Thám có diện tích hơn 52.000m². Nhà máy này có lịch sử lâu đời, được người Pháp xây dựng từ năm 1890.

Nhà máy xe lửa Gia Lâm tại 551 Nguyễn Văn Cừ, rộng hơn 200.000m². Nơi đây từng là niềm tự hào của ngành đường sắt khi chế tạo thành công đầu máy hơi nước “Tự lực” và đầu máy diesel "Đổi mới".

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: Cơ sở tại số 87-89 Hạ Đình, rộng 5,7 ha. Đây là một trong 13 nhà máy được Chính phủ lựa chọn xây dựng sau hòa bình lập lại (1959).

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long: Khu đất hơn 65.300 m² tại đường Nguyễn Trãi. Đơn vị này đã hoàn thành di dời sản xuất về Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.
Các đơn vị khác như Công ty bia Việt Hà, Công ty In báo Nhân Dân Hà Nội, Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới, và các cơ sở đề xuất mới như Dệt Kim Đông Xuân, Sứ Viglacera Thanh Trì... cũng nằm trong danh sách này.
Nghị quyết của HĐND thành phố quy định rõ, quỹ đất sau khi các cơ sở di dời sẽ được ưu tiên sử dụng cho các mục đích công cộng, văn hóa, công viên cây xanh và hạ tầng thiết yếu, tuyệt đối không xây dựng nhà ở trong khu vực nội đô lịch sử.
Việc di dời này nhằm mục tiêu tái cơ cấu đô thị, giảm tải mật độ dân số và xây dựng thêm không gian công cộng cho khu vực nội thành, đồng thời thúc đẩy các cơ sở sản xuất chuyển đổi sang mô hình công nghệ cao tại các khu công nghiệp ngoại thành.
Bình luận (0)