UBND TP Hà Nội ngày 10/3 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến, trong đó đáng chú ý là việc bỏ phân tuyến tuyển sinh lớp 10 công lập như nhiều năm qua. Theo phương án mới, học sinh chỉ cần cư trú tại Hà Nội và có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên địa bàn.
Động thái này nhằm thực hiện chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính, tạo cơ hội lựa chọn rộng hơn cho học sinh, đồng thời hướng tới sự công bằng trong tiếp cận giáo dục.
Thay đổi lớn so với nhiều năm trước
Trước đây, Hà Nội chia 30 quận, huyện thành 12 khu vực tuyển sinh. Học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng nhưng phải tuân theo quy định khu vực cư trú. Nếu đăng ký 2 hoặc 3 nguyện vọng, các nguyện vọng đầu bắt buộc phải thuộc khu vực mình sinh sống. Đồng thời, điểm chuẩn nguyện vọng 2 và 3 phải cao hơn nguyện vọng 1 lần lượt ít nhất 1 và 2 điểm.
Tuy nhiên, sau khi cả nước thực hiện việc sắp xếp lại địa giới hành chính và bỏ cấp huyện, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng về việc quy định tuyển sinh lớp 10 sẽ thay đổi ra sao, trong khi kỳ thi chỉ còn khoảng 3 tháng.
Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội. (Ảnh minh hoạ).
Theo kế hoạch mới, việc bỏ phân tuyến sẽ giúp học sinh có thêm lựa chọn trường học phù hợp với năng lực, thay vì bị giới hạn theo khu vực cư trú.
Phụ huynh kỳ vọng nhiều cơ hội hơn, học sinh vừa mừng vừa lo
Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh có con học lớp 9 tại phường Cầu Giấy, cho rằng thay đổi này giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận các trường phù hợp với năng lực.
"Trước đây, gia đình ở khu vực nào gần như chỉ quanh quẩn chọn các trường trong khu vực đó. Nếu được đăng ký 3 trường bất kỳ thì con có thể mạnh dạn chọn trường phù hợp với năng lực học tập hơn", chị Hà chia sẻ.
Tuy vậy, chị cũng cho rằng áp lực cạnh tranh có thể sẽ tăng. "Những trường top đầu chắc chắn sẽ có nhiều hồ sơ đăng ký hơn, nên phụ huynh vẫn phải tính toán kỹ khi đặt nguyện vọng", chị Hà nói.
Anh Trần Văn Minh, phụ huynh có con đang học lớp 9 tại phường Thanh Xuân, cho rằng việc bỏ phân tuyến sẽ giúp học sinh có thêm lựa chọn nhưng cũng khiến việc đặt nguyện vọng khó hơn. "Như mọi năm, phụ huynh chỉ cân nhắc các trường trong khu vực nên dễ tính toán hơn. Nếu mở ra toàn thành phố thì phải tìm hiểu kỹ điểm chuẩn từng trường, mức độ cạnh tranh cũng có thể tăng", anh Minh nói.
Trong khi đó, Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 9 tại quận Hoàng Mai, cho biết thông tin mới khiến em khá bất ngờ. "Em thấy vui vì có thể đăng ký vào trường mình thích dù ở xa hơn một chút. Nhưng chắc điểm chuẩn sẽ khó đoán hơn vì học sinh toàn thành phố đều có thể đăng ký", Minh Anh cho hay.
Theo em Minh Anh, việc lựa chọn nguyện vọng sắp tới sẽ cần cân nhắc kỹ giữa khả năng học tập và mức độ cạnh tranh của từng trường.
Kỳ thi lớp 10 luôn "nóng"
Hiện Hà Nội có khoảng 120 trường THPT công lập, hơn 100 trường tư thục cùng nhiều loại hình khác như công lập tự chủ, công lập hiệp quản, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và trường quốc tế.

'Tỷ lệ chọi' vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội luôn thuộc hàng cao nhất cả nước.
Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội được xem là căng thẳng nhất cả nước khi mỗi năm có hơn 100.000 thí sinh dự thi, trong khi tỷ lệ trúng tuyển vào trường công lập chỉ khoảng 64%, thậm chí có năm xuống còn 55%.
Nhiều khả năng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ sớm công bố phương án tuyển sinh chính thức theo định hướng đã được UBND thành phố đưa ra. Việc thay đổi cách đăng ký nguyện vọng được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội cho học sinh, đồng thời khiến cuộc đua vào lớp 10 tại Thủ đô trở nên cạnh tranh hơn trong thời gian tới.
Bình luận (0)