
Các đại biểu tham sự kiện (Ảnh: Dư Kiên)
Sáng 8/10/2026, tại phường Dương Nội, thành phố Hà Nội tổ chức lễ gắn biển tên phố Vũ Nam Long, ghi nhận những đóng góp của Trung tướng Vũ Nam Long đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự kiện diễn ra đúng ngày kỷ niệm 105 năm ngày sinh của ông, mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tri ân các thế hệ đi trước.
Ghi danh người con ưu tú của quê hương Cao Bằng
Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Hải, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh; Thiếu tướng Phan Khắc Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, nguyên Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; cùng đại diện Bộ Tư lệnh Pháo Binh, Quân khu 3, Quân khu 4, các cơ quan, đơn vị, gia đình Trung tướng Vũ Nam Long và đông đảo nhân dân địa phương.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Ảnh: Dư Kiên)

Ông Phùng Chí Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Dương Nội (Ảnh: Dư Kiên)
Việc đặt tên phố Vũ Nam Long thể hiện sự ghi nhận của Thủ đô đối với những đóng góp của vị tướng, đồng thời góp phần đưa những giá trị lịch sử vào đời sống đô thị. Đây cũng là niềm tự hào đối với quê hương Cao Bằng, nơi đã hun đúc nên một người chiến sĩ cách mạng có nhiều dấu ấn trong lịch sử dân tộc.
Cuộc đời gắn liền với những chặng đường lịch sử

Đại diện gia đình - Đại tá Đoàn Nam Khoa (Ảnh: Dư Kiên)
Trung tướng Vũ Nam Long, tên thật là Đoàn Văn Ưu, sinh năm 1921 tại Cao Bằng. Năm 1941, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn, cử sang Trung Quốc học tập quân sự. Tháng 12/1944, ông tham gia Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, một trong những lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong những ngày đầu của cách mạng, ông được giao nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng. Đặc biệt, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, ông tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho Bác Hồ và Trung ương Đảng trong thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trải qua nhiều năm hoạt động cách mạng và công tác trong Quân đội, Trung tướng Vũ Nam Long từng đảm nhiệm các cương vị như Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh, Tư lệnh Quân khu 4, Phó Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng. Năm 1981, ông được phong quân hàm Trung tướng. Với những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Phố Vũ Nam Long – dấu ấn lịch sử giữa lòng Thủ đô


Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành biển tên phố Vũ Nam Long (Ảnh: Dư Kiên)
Phố Vũ Nam Long thuộc phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, dài khoảng 1.190 m, rộng 32 m, có dải cây xanh phân cách ở giữa. Tuyến phố nằm gần Công viên Thiên văn học và phố Phạm Khắc Hòe, đi qua khu vực trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Dương Nội, kết nối về phía đường Vành đai 3,5.
Theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của UBND thành phố Hà Nội, phố Vũ Nam Long được đặt tên trong đợt đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2026.
Việc gắn biển tên phố đúng dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh Trung tướng Vũ Nam Long không chỉ hoàn thiện hệ thống địa danh của Thủ đô mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống. Tên phố sẽ tiếp tục nhắc nhớ các thế hệ về một người chiến sĩ cách mạng trưởng thành qua những chặng đường lịch sử, dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Đây cũng là sự kết nối giữa truyền thống cách mạng của quê hương Cao Bằng với không gian lịch sử, văn hóa của Hà Nội, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và bồi đắp tinh thần trách nhiệm, cống hiến cho cộng đồng, đất nước.
Bình luận (0)