Hà Nội hướng tới mục tiêu là điểm đến cho lễ cưới mang tầm khu vực

Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầy triển vọng về loại hình du lịch lễ cưới ở khu vực, góp mặt trong danh sách những điểm đến cưới được lựa chọn bởi thị trường Bắc Mỹ.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế trải nghiệm và các ngành công nghiệp văn hóa, ngành cưới và du lịch lễ cưới đang trở thành một xu hướng phát triển mạnh trên thế giới, góp phần gia tăng giá trị điểm đến, thu hút dòng khách chất lượng cao và tạo động lực phát triển cho nhiều lĩnh vực dịch vụ. Trong bối cảnh đó, những sáng kiến phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch mới như du lịch lễ cưới hay các lễ hội sẽ góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện cưới và lễ hội mang tầm khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến tổ chức lễ cưới hấp dẫn của châu Á.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, chia sẻ tại lễ khai mạc sự kiện The Vietnam Grand WeddX 2026 diễn ra ngày 4/7 tại Hà Nội.

Hà Nội hướng tới mục tiêu là điểm đến cho lễ cưới mang tầm khu vực  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, phát biểu tại lễ khai mạc The Vietnam Grand WeddX 2026 (Ảnh: BTC)

"Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầy triển vọng về loại hình du lịch lễ cưới ở khu vực, góp mặt trong danh sách những điểm đến cưới được lựa chọn bởi thị trường Bắc Mỹ, châu Á - 2 thị trường cưới lớn nhất với giá trị ước đạt lần lượt là 28,8 tỉ USD và 23 tỉ USD. Chúng ta đã thấy hàng loạt đám cưới của giới siêu giàu Ấn Độ và một số nước được tổ chức ở Phú Quốc, Đà Nẵng…", ông Nguyễn Trần Quang nói. 

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho rằng, việc hình thành các sản phẩm du lịch mới và những mô hình kết nối mới có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thực hiện chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Ông đánh giá những hoạt động kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực cưới góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và bắt nhịp với xu hướng phát triển của ngành sự kiện cũng như du lịch hiện đại.

Hà Nội hướng tới mục tiêu là điểm đến cho lễ cưới mang tầm khu vực  - Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện (Ảnh: BTC)

"Tôi tin tưởng rằng, từ những sáng kiến như The Vietnam Grand WeddX sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhiều ý tưởng sáng tạo được lan tỏa và nhiều sản phẩm mới được hình thành; qua đó góp phần phát triển sản phẩm du lịch lễ cưới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cưới Việt Nam và từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện cưới và lễ hội mang tầm khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến tổ chức lễ cưới hấp dẫn của châu Á", ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy quảng bá điểm đến, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện để các sáng kiến đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch Thủ đô và cả nước.

Hà Nội hướng tới mục tiêu là điểm đến cho lễ cưới mang tầm khu vực  - Ảnh 3.

Trình diễn trang phục cưới vào tối ngày 4/7 (Ảnh: BTC)

The Vietnam Grand WeddX 2026 vừa khai mạc sáng 4/7 tại VinPalace Cổ Loa, Trung tâm Triển lãm Việt Nam với chủ đề Love beyond the universe. 

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 4-5/7, trên diện tích hơn 9.000m, là một trong những triển lãm ngành cưới có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam. Không khí sôi động ngay từ sáng khai mạc với các khu check-in, wedding showcase, fashion show và nhiều không gian tư vấn dịch vụ cưới.

Điểm nhấn của The Vietnam Grand WeddX 2026 là mô hình triển lãm cưới thế hệ mới, kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ cưới toàn diện. Toàn bộ không gian sự kiện được thiết kế như một “vũ trụ tình yêu”, nơi khách tham quan không chỉ tìm hiểu dịch vụ mà còn trải nghiệm câu chuyện cưới qua ánh sáng, âm nhạc, trình diễn và công nghệ immersive (nhập vai).

Hà Nội hướng tới mục tiêu là điểm đến cho lễ cưới mang tầm khu vực  - Ảnh 4.

Một trong những điểm nhấn khác biệt của sự kiện là hệ thống Immersive LED hơn 240m² kết hợp công nghệ 3D Mapping, kiến tạo một không gian trình diễn giàu tính tương tác, nơi ánh sáng, âm nhạc và công nghệ cùng trở thành ngôn ngữ kể chuyện. 

Song song với đó là hơn 15 workshop và talkshow chuyên đề với sự tham gia của wedding planner, nhà thiết kế, chuyên gia truyền thông và các thương hiệu hàng đầu. Những nội dung chia sẻ không chỉ cập nhật các xu hướng mới nhất mà còn mang đến góc nhìn đa chiều về sự thay đổi của ngành cưới trong bối cảnh mới.

Hà Nội hướng tới mục tiêu là điểm đến cho lễ cưới mang tầm khu vực  - Ảnh 5.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl bày tỏ kỳ vọng Việt Nam có thể trở thành "Wedding Destination của châu Á", nơi các cặp đôi từ nhiều quốc gia lựa chọn để bắt đầu hành trình hạnh phúc của mình. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, cho rằng đám cưới không chỉ là ngày trọng đại của mỗi gia đình mà còn là nơi hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực, âm nhạc, công nghệ và du lịch.

"Điều chúng ta cần hôm nay không chỉ là những lễ cưới đẹp hơn, mà là cùng nhau xây dựng một ngành công nghiệp cưới hiện đại, có hệ sinh thái hoàn chỉnh, có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh quốc tế", bà Ngô Thị Hương chia sẻ.

Bà cũng bày tỏ kỳ vọng Việt Nam có thể trở thành "Wedding Destination của châu Á", nơi các cặp đôi từ nhiều quốc gia lựa chọn để bắt đầu hành trình hạnh phúc của mình.

Theo bà Hương, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp cưới nhờ sở hữu bờ biển đẹp, hệ thống nghỉ dưỡng đẳng cấp, không gian di sản đặc sắc cùng nền văn hóa giàu bản sắc.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.