Hà Nội khám sàng lọc miễn phí, phát hiện sớm nguy cơ bệnh không lây nhiễm cho người dân

VTV.vn - Từ ngày 5/10 đến 30/11, Hà Nội dự kiến khám sàng lọc miễn phí tại 126 xã, phường nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm.

Ảnh: CDC Hà Nội

Ảnh: CDC Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội vừa triển khai kế hoạch khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến thực hiện tại 126 xã, phường từ ngày 5/10 đến 30/11. Hoạt động không chỉ nhằm phát hiện nguy cơ bệnh mà còn hướng tới tư vấn, can thiệp, chuyển tuyến và quản lý sức khỏe phù hợp cho người dân.

Nội dung sàng lọc tập trung vào 12 nhóm bệnh, gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; một số bệnh ung thư như ung thư vú, cổ tử cung, khoang miệng, đại trực tràng, tuyến tiền liệt; cùng các rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu, rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu và sa sút trí tuệ.

Quy trình sàng lọc gồm khai thác thông tin, yếu tố nguy cơ; đánh giá triệu chứng; đo chiều cao, cân nặng, vòng eo, chỉ số BMI và huyết áp. Tùy nhóm nguy cơ, người dân được khám lâm sàng, thực hiện xét nghiệm và thăm dò cận lâm sàng phù hợp.

Sau sàng lọc, nhân viên y tế tư vấn sức khỏe, hướng dẫn chuyển tuyến khi cần và lập danh sách theo dõi đối với trường hợp cần quản lý tiếp. Kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ theo dõi và chăm sóc sức khỏe tại tuyến cơ sở.

Tại hội nghị triển khai, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương rà soát chính xác danh sách người dân, bố trí lịch khám phù hợp, bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất và thống nhất dữ liệu giữa hệ thống điện tử, hồ sơ khám và báo cáo.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu ngay sau khi người dân hoàn thành khám; đồng thời rà soát, bổ sung hồ sơ của những người đã khám sức khỏe từ ngày 1/1 đến 30/6/2026.

Các trạm y tế và đơn vị được lựa chọn thực hiện khám cần bảo đảm nhân lực đúng chuyên môn, giám sát chất lượng khám và cập nhật hồ sơ kịp thời, qua đó giúp kết quả sàng lọc được quản lý, theo dõi lâu dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.