Nhiều khu vực ao hồ, suối tự nhiên và đất rừng tại xã Yên Xuân, ngoại thành Hà Nội bị san gạt, đổ đất, lấn chiếm để làm nền công trình, mở đường, thậm chí xây dựng trái phép. Theo phản ánh người dân việc san lấp diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để, gây ra những hệ lụy nặng nề về môi trường cho chính cộng đồng dân cư tại đây. Những người dân đồng bào Mường đã sống hàng chục năm cho biết trước đây hồ trong xanh, là hồ thủy lợi và thoát nước của cả xã, giờ giống ao nước tù.
Từ ngoại thành đến khu vực trung tâm Hà Nội, tình trạng san lấp, lấn chiếm, lãng phí ao hồ và những không gian xanh cũng diễn ra tràn lan.

Tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, những không gian xanh của ao hồ đáng lẽ trở thành nơi thư giãn của người dân thì giờ bị bỏ không, hoặc bị chiếm dụng trở thành lợi ích của một số người.
Hàng rào khu sinh thái quây tôn kín gần 10 năm nếu người dân không nói đây thuộc án khu sinh thái thì không thể nhận ra. Khu vực ao trước đây bị lấp đi, để lại những rãnh nước ô nhiễm, nơi đổ rác thải, cây dại mọc quá đầu người. Người dân tận dụng nuôi gà, ngỗng và chim bồ câu.

Xung quanh hồ, nhiều người đổ trạc thải xây dựng, mở rộng diện tích, lấn dần diện tích hồ. Những bãi đỗ xe tự phát, không giấy phép hình thành trên đó, theo phản ánh người dân đã tồn tại nhiều năm.
Việc đổ trạc thải xây dựng xuống hồ, theo chính quyền phường để doanh nghiệp khoan thăm dò địa chất. Trong khi theo tìm hiểu của phóng viên, một thị trường nhận đổ trạc thải từ các công trình xây dựng ngay tại đây cũng đang hình thành. Nhiều người cho biết, để có một vị trí đổ trạc thải ngay tại trung tâm thủ đô thế này không dễ dàng.
Tấc đất tấc vàng giữa thủ đô, ao hồ bị san lấp, bỏ không… nhiều nhà dân xung quanh cũng tranh thủ xây dựng nhà và nhiều công trình phụ.
Cấm san lấp hơn 3.500 ao hồ tại Hà Nội
Hơn 3.500 là số lượng ao, hồ, đầm trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc diện nghiêm cấm san lấp, đây là yêu cầu của UBND thành phố nhằm siết chặt quản lý, công khai, tránh tình trạng quy định không rõ ràng.
Thành phố cũng quán triệt nguyên tắc không lấp hồ, ao hiện có để thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị, khu nhà ở, khu cụm công nghiệp, khuyến khích các nhà đầu tư, địa phương xây dựng các khu công viên cây xanh có hồ điều hòa để tăng khả năng tiêu thoát nước đô thị.

Các đơn vị kiểm tra, rà soát, đối chiếu danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp với quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt để tổng hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm thống nhất; kiểm tra, phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm, sử dụng không đúng mục đích. Cộng đồng dân cư không được tự ý san lấp, lấn chiếm trái phép hồ, ao, đầm và cần sử dụng đúng mục đích.
Kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm ao hồ
Tình trạng những nhóm người lấn chiếm đất đai, ao hồ, suối, tự ý xây dựng công trình trái phép tại các khu vực ao hồ không chỉ gây ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Chính quyền các địa phương mới sau sáp nhập đang tăng cường công tác quản lý để dần xử lý dứt điểm tình trạng này.
Tại xã Yên Xuân, nhiều năm đây là điểm nóng của những vi phạm trật tự xây dựng của thành phố. Tại khu vực hồ Đá Dựng, vi phạm của một số hộ gia đình đã được UBND xã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Nhiều trường hợp đã bị xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu dừng hoạt động mở đường, tự ý san lấp ao, chuyển từ diện tích nuôi trồng thủy sản sang diện tích đất nông nghiệp mà chưa được phép của chính quyền xã. Chính quyền xã cũng thừa nhận không xử lý hết những vi phạm như hiện nay, dẫn đến có thời điểm chưa kịp thời cưỡng chế.
Tại khu vực ao hồ của phường Vĩnh Hưng, chính quyền phường cho biết, khu sinh thái Vĩnh Hưng nằm trong cụm dự án tổng diện tích 27ha thuộc hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng vốn đầu tư hơn 1.620 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng.
Triển khai cách đây 9 năm với kỳ vọng xây dựng các Bãi xe thông minh, nhà liền kề, biệt thự liền kề, đường, trường học, trung tâm thương mại và khu sinh thái. Tuy nhiên đến giờ trong cảnh hoang tàn dẫn đến nhiều vi phạm xuất hiện.
Hệ thống ao hồ không chỉ có ý nghĩa về cảnh quan môi trường mà còn có vai trò hồ điều hòa, chứa nước khi mưa lớn. Khi chúng ta lấp đi đồng ruộng, sông ngòi, ao hồ, những hệ lụy và áp lực thoát nước lên thành phố sẽ càng lớn.
Vấn đề lấn chiếm ao hồ, đất đai công không chỉ là thách thức về quản lý hành chính mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn: Chúng ta có đang đánh đổi lợi ích chung của cộng đồng cho lợi ích riêng của một số ít người? Hệ thống ao hồ vốn là "lá phổi xanh" của đô thị, vừa điều hòa khí hậu, vừa là hồ chứa tự nhiên chống ngập úng. Một khi đã bị lấp, những tài nguyên này khó có thể phục hồi.
Bình luận (0)