Hà Nội: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội khai Ấn đền Voi Phục

VTV.vn - Sáng 2/3, phường Giảng Võ (Hà Nội) tổ chức Lễ hội khai Ấn Xuân Bính Ngọ 2026 tại đền Voi Phục nhằm bảo tồn di sản và cầu chúc quốc thái dân an, thái bình thịnh trị.

Tuyên đọc lệnh khai Ấn.

Tuyên đọc lệnh khai Ấn.

Sáng ngày 2/3, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Giảng Võ đã long trọng tổ chức Lễ hội khai Ấn Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô bài bản, tiếp nối giá trị từ lễ hội "Tế khai sắc, rước khai xuân" và nghi thức khai Ấn Lý triều Đại Vương “Trấn Tây Thượng Đẳng” vốn được khôi phục từ năm 2023.

Lễ hội hội tụ tinh hoa qua những nghi thức thiêng liêng: Rước Ấn tái hiện khí thế uy nghiêm của vương triều Lý; Lệnh khai Ấn mở ra một năm mới hanh thông, thịnh vượng; và Dâng hương để bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc trước công đức cao dày của các bậc tiền nhân.Ghi nhớ công ơn bậc tiền hiền

Hà Nội: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội khai Ấn đền Voi Phục - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa khai Ấn Lý triều Đại Vương “Trấn Tây Thượng Đẳng”.

Lễ hội không chỉ tạo không khí phấn khởi đầu xuân mà còn là dịp để nhân dân Thủ đô tưởng nhớ công lao to lớn của Vương triều Lý trong việc khai đô Thăng Long, "phá Tống - bình Chiêm" và mở mang bờ cõi. Thông qua các hoạt động hội, giá trị giáo dục truyền thống chống giặc ngoại xâm được lan tỏa mạnh mẽ đến thế hệ trẻ.

Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, chia sẻ: “Việc tổ chức lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, cầu phúc của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống về ý nghĩa lịch sử của Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục.”

Hà Nội: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội khai Ấn đền Voi Phục - Ảnh 2.

Cận cảnh Ấn Lý triều Đại Vương “Trấn Tây Thượng Đẳng”.

Việc tổ chức Lễ hội khai Ấn không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm của phường Giảng Võ trong việc gìn giữ mạch nguồn di sản. Thời gian tới, địa phương xác định 3 trụ cột chiến lược: Nâng tầm quảng bá hình ảnh di tích quốc gia đặc biệt đến bạn bè quốc tế; Tiên phong tu bổ để bảo tồn nguyên trạng không gian di sản; và Tối ưu hóa giá trị văn hóa tâm linh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Sự kiện lần này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân quận Ba Đình nói chung và phường Giảng Võ nói riêng, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục gần một nghìn năm phụng thờ “Thượng Đẳng Phúc Thần” Đức Thánh Linh Lang Đại Vương (Hoàng tử con vua Lý Thánh Tông) - người anh hùng có công góp phần cùng quân dân Đại Việt đánh tan giặc Tống xâm lược vào thế kỷ thứ XI.

Đức Thánh Linh Lang Đại Vương đại diện tinh hoa, khí phách của dân tộc với những tư tưởng lớn xuyên suốt thời đại, nhân sinh quan siêu phàm của một Thánh nhân với đầy đủ: Công - Danh - Đức - Tâm - Trí - Dũng - Nhân - Nghĩa - Hiếu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.