Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, việc chuyển đổi diễn ra khá thuận lợi, hoạt động đi lại trên toàn mạng lưới xe buýt vẫn được duy trì ổn định, trong khi tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt đã giảm rõ rệt.
Có nhiều cách để hành khách thanh toán tiền vé khi đi xe buýt, từ việc cài ứng dụng trên điện thoại thông minh, đến thanh toán qua ví trung gian, đăng ký thẻ thanh toán, thậm chí chỉ cần căn cước công dân gắn chip đối với hành khách thuộc diện chính sách miễn phí là có thể đi xe. Sự đa dạng này khiến việc thanh toán tiền mặt những ngày qua chỉ còn đơn lẻ.
Ông Nguyễn Đức Phúc (phường Đống Đa, TP Hà Nội) chia sẻ: "Bây giờ chỉ cần căn cước là đi được, đi tất cả các nơi, đi tất cả các phương tiện, tôi thấy rất thuận tiện. Đây là chủ trương tốt".

Lượng hành khách đi xe buýt sau thời điểm áp dụng thanh toán không tiền mặt không những không giảm, mà còn tăng lên.
Tuy nhiên nhóm hành khách người cao tuổi đề nghị vẫn cấp thẻ đi xe buýt miễn phí để đề phòng khi bị mất căn cước công dân. Trước thông tin này, đơn vị quản lý, vận hành giao thông thành phố cho biết sẽ vừa đối chiếu qua căn cước và vừa đối chiếu qua thẻ xe buýt cũ trong 1 tháng để theo dõi.
Một điểm tối ưu khác là hệ thống sẽ tự xác định phạm vi di chuyển trong khu vực Vành đai 1 để thực hiện miễn tiền vé với hành khách trong vùng phát thải thấp.
Ông Thái Hồ Phương (Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội) cho biết: "Chính sách miễn phí đối với người dân đi lại trong Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027 được tính toán dựa trên thuật toán của vé điện tử".
Cũng theo đơn vị này, lượng hành khách đi xe buýt sau thời điểm áp dụng thanh toán không tiền mặt không những không giảm, mà còn tăng lên trong những ngày vừa qua.
Con số đang tiếp tục được theo dõi để có tính toán, so sánh cụ thể. Rõ ràng, với lượng hành khách không giảm, lượng thanh toán bằng tiền mặt chỉ còn nhỏ lẻ đang cho thấy phần nào hiệu quả của việc áp dụng công nghệ trong phục vụ quản lý, vận hành và khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng hiện nay.
Bình luận (0)