Tại Hà Nội, nhiều dự án mở rộng đường giao thông nông thôn tại xã Quảng Oai đã được triển khai nhanh chóng nhờ người dân tự nguyện hiến đất làm đường. Thậm chí tại một số thôn, chính quyền chưa đến vận động, ngay khi có thông tin dự án ở địa phương, những hộ dân này đã làm đơn cam kết tự nguyện mở rộng đường.

Tại thôn Duyên Lãng, tuyến đường dài khoảng 2km từng chỉ rộng 3,5m nay đã được mở rộng lên 7m. Hiện phần nền đường cơ bản hoàn thành, chờ trải nhựa. Ngay từ khi có thông tin địa phương triển khai dự án, nhiều hộ dân đã chủ động hiến đất mà không chờ chính quyền vận động. Trong đó, gia đình ông Chu Viết Chinh là một trong những hộ đầu tiên đồng ý bàn giao phần đất ở để mở rộng đoạn cua vốn khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ông Chinh chia sẻ, đường rộng không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi hơn mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho con cháu sau này nên gia đình hoàn toàn đồng thuận.
Dọc tuyến đường đi qua thôn Duyên Lãng có 15 hộ dân, cả 15 hộ đồng thuận hiến đất. Không riêng thôn Duyên Lãng, tại thôn Thụy Phiêu, tuyến đường liên thôn cũng đang được mở rộng thêm gần 4m so với trước. Gia đình ông Ngô Văn Tiện là một trong những hộ hiến nhiều đất nhất, với diện tích gần 100m².

Nhà mặt đường thì tình nguyện hiến đất, nhà trong ngõ thì góp tiền xây lại tường bao cho gia đình hiến đất nên cả thôn ai cũng được góp công sức. Nhiều dự án đường giao thông nông thôn tại xã Quảng Oai, xã ngoại thành Hà Nội đã rút ngắn thời gian thi công, giảm bớt một phần chi phí nhờ sự đồng thuận.
Những con đường bê tông, đường nhựa đang dần nối dài giữa các thôn xóm không chỉ mở rộng không gian đi lại mà còn mở ra nhiều đổi thay trên quê hương.
Bình luận (0)