Bão số 4 hiện đang ở vùng biển phía Nam Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ và tiếp tục rời xa đất liền nước ta. Vì vậy, mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, nguy cơ ngập lụt vẫn còn do lũ trên các sông đang ở mức cao.

Lũ trên các sông đang xuống nhưng khá chậm. Tại Bắc Bộ, một số sông vẫn duy trì trên mức báo động 3. Trong đó, sông Thương qua Bắc Ninh và sông Trung qua Lạng Sơn hiện vẫn trên báo động 3. Dự báo sông Thương và sông Trung đến ngày 26/8 vẫn trên báo động 3 từ 0m75 đến 1m2.
Tại Hà Nội, mực nước trên 3 con sông dao động quanh mức đỉnh. Tại trạm Lương Phúc trên sông Cầu sẽ trên báo động 3 là 0m60. Trạm Yên Duyệt trên sông Bùi đạt đỉnh trên báo động 3 là 7cm. Sông Cà Lồ trên báo động 3 là 0m10.
Nước sông Cầu dâng cao đang khiến nhiều khu dân cư ven sông tại Hà Nội bị ngập sâu, việc đi lại phải sử dụng thuyền, xuồng.
Phóng viên Xuân Anh đang có mặt tại xã Trung Giã cho biết, xóm Hòa Bình, thôn An Lạc, đã bị cô lập do các tuyến đường xung quanh bị ngập sâu tới hơn 1m. Người dân buộc phải dùng thuyền, xuồng để có thể đi lại.

Theo thống kê của địa phương, tính đến sáng 25/8, toàn xã Trung Giã có 368 hộ với tổng số 1.609 người bị cô lập. Trong đó, xóm Hòa Bình có 239 hộ; xóm An Lạc có 30 hộ và xóm Trại thuộc thôn Đô Tân có 50 hộ.
Khoảng 166 ha lúa và hoa màu đã bị ngập tại các thôn Đô Tân, Bắc Sơn, Nam Lý, An Lạc,... Nhiều diện tích sản xuất khác tiếp tục đối diện nguy cơ ngập nếu lũ tiếp tục lên.
Tại xóm Hòa Bình, thôn An Lạc, trước diễn biến nước sông Cầu dâng nhanh, chính quyền thôn đã thông báo để người dân chủ động ứng phó. Ngay từ đêm trước, nhiều hộ đã di chuyển gia súc, gia cầm, xe máy và tài sản có giá trị lên những vị trí cao hơn.
Các gia đình có nhà nhiều tầng đã chuyển tài sản lên tầng trên. Những hộ ở nhà cấp bốn được người dân xung quanh hỗ trợ cất giữ đồ đạc tại nơi cao ráo. Nếu trời không mưa, khả năng trong 3-4 ngày tới nước mới rút hết.
Bình luận (0)