Ngày 12/1, lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xử phạt người phụ nữ bán hoa quả 2,5 triệu đồng về hành vi "Sử dụng trái phép lòng đường để bày bán hàng hóa", theo khoản 1 điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Tại cơ quan công an, L.T.T. (25 tuổi, trú tại Phúc Tân, Hà Nội) thừa nhận chiều cùng ngày, chị bày bán hàng hóa ở vỉa hè trước số nhà 116 Cầu Gỗ (phường Hoàn Kiếm) sai quy định. Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ và xử lý theo quy định.
Chị L.T.T. bị phạt 2,5 triệu đồng vì lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng.
Đáng chú ý, Công an phường Hoàn Kiếm cho biết khoảng 3 tuần trước, một video trên mạng xã hội tố L.T.T. chặt chém khách du lịch. Đơn vị đã xác minh và mời T. về trụ sở để tường trình, kiểm điểm sự việc.
Theo tường trình, T. cho biết mình bán hàng cho một nhóm khách với giá 105.000 đồng nhưng khách đưa 210.000 đồng và nói không cần trả lại. Người phụ nữ khẳng định không bán hàng giá cao, không ép hay chèo kéo khách, không gây mất an ninh trật tự. T. cũng phủ nhận việc bán đắt cho du khách như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Chị L.T.T. (trú tại Phúc Tân, Hà Nội) bị phạt 2,5 triệu đồng vì bán hoa quả lấn chiếm vỉa hè ở phố Cầu Gỗ. (ảnh: Công an phường Hoàn Kiếm)
Trước đó, vào chiều 12/1, Công an phường Hoàn Kiếm đã triệu tập và ra quyết định xử phạt 225.000 đồng đối với chị N.T.T. (SN 1981, trú xã Ngọc Hồi, Hà Nội) người bán hàng rong định "chặt chém" du khách 850.000 đồng cho một chiếc nón lá trên phố Hàng Gai.
Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận chiều 11/1 đã bán nón lá cho hai du khách nước ngoài tại phố Hàng Gai. Khi nữ du khách đưa 1.000.000 đồng, quản lý khách sạn gần đó phát hiện mức giá bất hợp lý và yêu cầu người bán trả lại tiền. Chị T. đề nghị giảm xuống 150.000 đồng nhưng khách không đồng ý, buộc phải trả lại toàn bộ số tiền.

Chị N.T.T. (SN 1981, trú xã Ngọc Hồi, Hà Nội) định bán cho du khách 850.000 đồng cho 1 chiếc nón lá. (ảnh: Công an phường Hoàn Kiếm)
Ngay sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Hoàn Kiếm xác minh, mời T. lên làm việc, lập biên bản và xử phạt về hành vi "bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường theo quy định".
Bình luận (0)