Công an xã Đại Xuyên phối hợp với Phòng Kinh tế xã, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 và các đơn vị liên quan ra quân thực hiện việc lập các thanh chắn và đóng các lối mở tự phát dọc theo tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Đại Xuyên. Ảnh: Hồng Nhung
Trước thực trạng tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp, ngày 31/3, UBND xã Đại Xuyên phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) và các đơn vị quản lý đường sắt đã ra quân xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang an toàn.
Trên địa bàn xã, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn cứng hàng loạt lối đi tự mở do người dân tự ý thiết lập dọc tuyến Quốc lộ 1A. Các "điểm đen" được xử lý triệt để đợt này tập trung tại: Km34+500 và Km35+434 (thôn Ứng Hòa); Km36+050 và Km36+070 (thôn Kiều Đoài); cùng khu vực Km36+772 (giáp thôn Thượng Yên, xã Chuyên Mỹ).

Lực lượng chức năng lắp đặt rào chắn cứng, biển cảnh báo tại các vị trí còn thiếu nhằm ngăn chặn việc người dân tiếp tục đi lại qua các lối mở trái phép. Ảnh: Phú Khánh
Thiếu tá Lương Văn Kiên - Phó Trưởng Công an xã Đại Xuyên nhấn mạnh, việc đóng các lối mở này là cấp thiết vì đây là những "điểm mù" thiếu hệ thống cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ban đêm.
Trong đợt ra quân, lực lượng chức năng không chỉ dừng lại ở việc lập thanh chắn mà còn lắp đặt bổ sung hệ thống biển cảnh báo. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ việc rào chắn các vị trí không bảo đảm an toàn trước ngày 5/4.
Trung tá Ngô Duy Quang - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 8:"Chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm những vị trí có thể đóng ngay. Với các vị trí chưa có đường gom, đơn vị sẽ phối hợp với địa phương đẩy nhanh phương án hạ tầng để sớm xóa bỏ hoàn toàn các điểm giao cắt tự phát."
Đáng chú ý, Phòng CSGT Hà Nội đang kiến nghị xử lý hình sự đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi cố tình phá bỏ rào chắn sau khi đã được cơ quan chức năng lắp đặt.

Các lối đi tự phát qua đường tàu đều được lắp đặt rào chắn. Ảnh: Phú Khánh
Nhằm duy trì hiệu quả bền vững, ông Dư Anh Hào - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên khẳng định chính quyền sẽ tập trung thực hiện "ba trụ cột" chính: Hoàn thiện hạ tầng rào chắn, biển báo; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của người dân và siết chặt công tác hậu kiểm để ngăn chặn triệt để các vi phạm mới phát sinh.
Việc siết chặt quản lý hành lang đường sắt tại xã Đại Xuyên là hành động quyết liệt nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân, lập lại kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Bình luận (0)