Ảnh minh họa: Dương Duy
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thành phố.
Theo kế hoạch, việc sắp xếp nhằm đổi mới mô hình quản trị giáo dục theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các nguồn lực đầu tư, đồng thời bảo đảm quyền học tập của học sinh và giữ ổn định hoạt động dạy học.
Thành phố xác định chuyển từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục", tái cấu trúc mạng lưới trường học phù hợp với quy mô dân số và phân bố dân cư. Việc sắp xếp không chỉ hướng đến tinh gọn bộ máy mà còn mở rộng quy mô trường, lớp, tăng số phòng học và nâng cao chất lượng giáo dục.
Một trong những nguyên tắc xuyên suốt là lấy học sinh làm trung tâm. Hà Nội yêu cầu không thay đổi địa điểm trường học nếu không cần thiết, bảo đảm mỗi xã, phường có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục.
Thành phố cũng quy định không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp các trường chất lượng cao hiện có và các trường nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại đang được triển khai.

Ảnh minh họa: Dương Duy
Đối với các trường do UBND cấp xã quản lý, Hà Nội sẽ triển khai mô hình trường một cấp học đa cơ sở hoặc trường nhiều cấp học tùy điều kiện thực tế. Các trường sau sắp xếp vẫn giữ nguyên các cơ sở hiện có theo mô hình một trường chính và các phân hiệu nhằm tạo thuận lợi cho học sinh.
Theo phương án, thành phố giữ nguyên 124 trường THPT công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô trường lớp để đáp ứng nhu cầu học tập trong những năm tới. Một số trường chuyên biệt cũng được điều chỉnh mô hình tổ chức và phân cấp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Kế hoạch đặt mục tiêu tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, đồng thời tăng tỷ lệ giáo viên trực tiếp giảng dạy. Việc sắp xếp phải bảo đảm công khai, minh bạch, không làm giảm số lớp học, không ảnh hưởng đến chế độ của giáo viên và học sinh, đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung phòng học và phát triển các trường liên cấp theo định hướng hiện đại.
Theo lộ trình, các địa phương hoàn thành đề án sắp xếp trường học trước ngày 26/7; việc thành lập các đơn vị sau sắp xếp và kiện toàn bộ máy quản lý dự kiến hoàn tất trước ngày 10/8, kịp chuẩn bị cho năm học 2026-2027.
Bình luận (0)