Cảnh sát giao thông đường thủy tuyên truyền quy định an toàn giao thông cho hành khách di chuyển dịp lễ 2/9.
Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày (từ 29/8 đến 2/9), lưu lượng người và phương tiện rời Thủ đô dự báo sẽ tăng cao đột biến. Bên cạnh các trục đường huyết mạch, hệ thống bến khách ngang sông và các tuyến đường đê trở thành lựa chọn thay thế quan trọng nhằm giảm tải cho giao thông đường bộ. Để phục vụ Nhân dân di chuyển an toàn, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động đồng loạt triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường thủy và đường đê ven sông.

Lực lượng chức năng phát tờ rơi, hướng dẫn người dân chấp hành quy định mặc áo phao và bảo đảm an toàn khi qua sông.
Dự báo trước nguy cơ mất an toàn giao thông tăng cao tại các điểm giao thông đường thủy, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) phối hợp cùng công an các phường, xã ven sông Hồng, sông Đà đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền.
Ghi nhận thực tế tại các bến đò trọng điểm như Chu Phan, Chu Minh, Minh Châu, Liên Trung..., lực lượng chức năng tập trung kiểm tra toàn diện điều kiện pháp lý của bến và phương tiện, bằng cấp chuyên môn của người điều khiển, cùng việc trang bị áo phao và chấp hành quy định chở đúng số người.

Kiểm tra hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại bến phà để quản lý và xử lý vi phạm từ xa.
Song song với việc kiểm tra, lực lượng chức năng đã tổ chức cho các chủ bến, chủ phương tiện ký cam kết tuyệt đối không đưa phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động, không chở quá tải và không cho khách lên xuống khi chưa bảo đảm các yếu tố an toàn.
Dù thời tiết dịp lễ dự báo tương đối ổn định, thời điểm hiện tại đang là mùa mưa lũ khiến mực nước thượng nguồn sông Hồng, sông Đà dâng cao, dòng chảy phức tạp. Để chủ động phòng ngừa sự cố, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã vận hành hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại các vị trí xung yếu dọc tuyến sông.

Cảnh sát giao thông nhắc nhở người điều khiển phương tiện và hành khách tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn đường thủy.
Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 nhấn mạnh: "Hệ thống camera giám sát giúp lực lượng chức năng quản lý liên tục 24/7 hoạt động tại các bến đò, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh ngay các vi phạm như hành khách không mặc áo phao hay chủ đò chở quá tải. Việc kết hợp giữa công nghệ và lực lượng tuần tra lưu động hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân."
Các tuyến đường đê kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình được xác định là những tuyến đường tránh hữu hiệu khi các trục quốc lộ, cao tốc xảy ra ùn tắc. Cùng với đó, nhu cầu di chuyển qua các chuyến phà, đò ngang nối Thủ đô với các tỉnh bạn cũng sẽ gia tăng đáng kể.

Lực lượng Công an phối hợp rà soát, theo dõi hình ảnh camera để kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm tại bến khách ngang sông.
Để có một chuyến đi an toàn và trọn vẹn, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ bằng cách chỉ di chuyển qua các bến đò hợp pháp, luôn mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ nổi trong suốt hành trình qua sông, đồng thời chủ động phản ánh các trường hợp vi phạm cho lực lượng chức năng.
Đối với người lái phương tiện, cần tuyệt đối tuân thủ Luật Giao thông đường thủy nội địa, không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết và dòng chảy.
Bình luận (0)