Tại nhiều khu dân cư, hoạt động họp chợ trái quy định vẫn diễn ra. Ở khu vực chợ Cầu Mới - một điểm họp chợ tự phát tồn tại gần 20 năm - hoạt động mua bán vẫn nhộn nhịp mỗi ngày.
Khoảng 4 giờ sáng, chợ lại hình thành. Việc mua bán diễn ra trực tiếp dưới lòng đường, trên vỉa hè, với đủ loại thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ. Với một bộ phận người dân sinh sống quanh khu vực, sự tiện lợi trở thành lý do khiến chợ "cóc" tồn tại dai dẳng: không cần gửi xe, chỉ dừng lại vài phút là có thể mua đủ thực phẩm cho bữa ăn trong ngày.

Bà Nguyễn Thị Mai, người dân phường Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết: "Đi chợi ở đây rất tiện, dừng xe là mua được đồ. Nhưng cũng có điều bất tiện rất khó để kiểm soát xem thực phẩm bán ở đây có nguồn gốc như thế nào. Thêm vào đó việc này cũng làm mất vệ sinh và cản trở giao thông đường phố".
Khi hoạt động mua bán kết thúc, hệ lụy để lại khá rõ: rác thải, nước bẩn từ hoạt động giết mổ, mùi hôi kéo dài trong khu dân cư. Vào giờ cao điểm buổi sáng, tình trạng dừng, đỗ xe mua hàng ngay dưới lòng đường khiến giao thông khu vực thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Những gì đang diễn ra cho thấy bài toán không chỉ là "dẹp chợ" ở một thời điểm, mà là chấn chỉnh trật tự đô thị gắn với vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và kỷ cương giao thông. Nếu lực lượng chức năng rút đi, điểm họp chợ có thể "biến hình" trở lại dưới nhiều dạng khác nhau.

Theo Thông báo số 575 của UBND Thành phố Hà Nội, nhiệm vụ đặt ra với chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng là xử lý dứt điểm chợ "cóc", chợ "tạm", xóa bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm vệ sinh. Với địa bàn chợ Cầu Mới, trách nhiệm trực tiếp thuộc UBND phường Đống Đa, thành phố Hà Nội và các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo này, chính quyền và lực lượng chức năng phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân; tăng cường tuyên truyền, vận động; ký cam kết với các hộ kinh doanh; đồng thời duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát từ sáng sớm - thời điểm chợ "cóc" hình thành.
Đại úy Trần Văn Biểu, tổ trật tự Công an phường Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, phương án và chương trình công tác. Hằng ngày chúng tôi cùng cảnh sát trật tự ra quân duy trì xử lý nghiêm. Sau khi xử lý xong, chúng tôi vẫn cắm chốt để đảm bảo giao thông được thông suốt và tránh tái diễn. Chúng tôi cũng đã cho các hộ ký cam kết không vi phạm, không tái phạm".

Các tiểu thương cũng thừa nhận vi phạm và đưa ra cam kết, song thực tế cho thấy việc tái họp chợ vẫn có thể xảy ra khi thiếu lực lượng kiểm tra thường xuyên.
Bà Vũ Thị Phiên, tiểu thương chợ Cầu Mới, thành phố Hà Nội nói: "Hôm nay vi phạm như thế này, tôi rất xin lỗi. Do tôi bị hỏng xe nên ra hàng muộn nên tôi bày ra ngoài hơi nhiều. Tôi mong được thông cảm và xin cam kết không tái phạm".

Nhiều tiểu thương hoàn toàn nhận thức được hành vi vi phạm, nhưng vì lợi nhuận, vì thói quen mưu sinh nên vẫn tìm cách tái họp chợ khi không có lực lượng chức năng. Đây là lý do khiến yêu cầu "duy trì kết quả sau xử lý" trở thành tiêu chí then chốt.
Bà Trần Thị Chiên, tiểu thương chợ Cầu Mới, thành phố Hà Nội chia sẻ: "Đôi lúc cũng chưa đúng, được cán bộ phường nhắc nhở tôi sẽ chấp hành để đường thông, hè thoáng sạch đẹp".

Anh Nguyễn Ngọc Anh, tiểu thương chợ Cầu Mới, thành phố Hà Nội cho biết: "Tôi buôn bán hàng khô, khi chính quyền và công an đến tuyên truyền về hành lang an toàn giao thông chúng tôi xin chấp hành theo quy định".
Chợ "cóc", chợ "tạm" tồn tại là do nhu cầu thật, nhưng hệ lụy về môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm cũng là điều không thể phủ nhận. Thông báo số 575 thể hiện quyết tâm rất rõ ràng của Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, để chủ trương đi vào thực chất, đòi hỏi vai trò chủ động, liên tục của lực lượng chức năng; sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cơ sở; và sự thay đổi thói quen từ chính người dân.
Xử lý nghiêm - quản lý bền - duy trì thường xuyên là chìa khóa để chấm dứt tình trạng chợ "cóc" kéo dài nhiều năm qua.
Bình luận (0)