Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tăng cường giám sát, hướng dẫn chuyên môn tại các trạm y tế và cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội.
Đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế tại Trường Mầm non Kim Quan (Thạch Thất), tập trung vào kế hoạch phòng dịch, vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học và quy trình xử lý ca bệnh.
Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch từ đầu năm, duy trì tổng vệ sinh định kỳ, khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc như bàn ghế, tay vịn, đồ chơi bằng dung dịch cloramin B; đồng thời bảo đảm vệ sinh, tiệt khuẩn các vật dụng cá nhân của trẻ. Nhờ đó, đến nay chưa ghi nhận ca mắc trong trường.
Qua kiểm tra, CDC Hà Nội đánh giá cao sự chủ động của nhà trường trong xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ dịch, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan trong môi trường học đường.
Tính đến ngày 27/3/2026, toàn thành phố ghi nhận 1.320 ca tay chân miệng tại 126/126 phường, xã, hiện còn 5 ổ dịch đang hoạt động.
Trong thời gian tới, ngành Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai chiến dịch vệ sinh, khử khuẩn tại trường học; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cho giáo viên và phụ huynh; đồng thời giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời ca bệnh.
Việc phối hợp hiệu quả giữa y tế, nhà trường và gia đình được xác định là "lá chắn" quan trọng nhằm kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng.
Bình luận (0)