Hà Nội tăng tốc chuyển đổi y tế, ứng dụng AI, hướng tới miễn viện phí cho người dân

Nguyễn Cung

28/02/2026 12:19 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội ban hành Kế hoạch 71 triển khai giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, ứng dụng AI, chuyển đổi số toàn diện ngành y tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 71 nhằm thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy, triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Kế hoạch 71 được xây dựng với mục tiêu cụ thể hóa toàn bộ quan điểm, mục tiêu và chỉ tiêu thành các đề án, dự án, kế hoạch công tác rõ lộ trình, rõ thời gian và rõ sản phẩm đầu ra. Thành phố phân định trách nhiệm đến từng sở, ngành, UBND xã, phường và đề cao vai trò người đứng đầu, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tổ chức thực hiện.

Ngay trong quý I/2026, Sở Y tế chủ trì rà soát toàn diện hạ tầng, trang thiết bị tại các đơn vị trực thuộc, đề xuất phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao. Đồng thời, các cơ sở y tế phải chuẩn hóa quy trình tiếp đón, công khai minh bạch thủ tục, tăng cường đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tổ chức tập huấn, kiểm tra thường xuyên.

Một điểm nhấn đáng chú ý là tháng 3/2026, Thành phố thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 3 bệnh viện: Đa khoa Đức Giang, Đa khoa Xanh Pôn và Ung bướu Hà Nội. AI sẽ hỗ trợ phân tích hình ảnh X-quang, CT, MRI để phát hiện sớm ung thư, đột quỵ, bệnh lý tim mạch và hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng.

Song song đó, Hà Nội thành lập Bệnh viện Lão khoa Hà Nội, xây dựng Bộ tiêu chí thể lực - tầm vóc học sinh và triển khai chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, thanh thiếu niên từ 0-18 tuổi. Mô hình "kinh tế bạc" cũng được phát triển, tập trung vào y tế lão khoa, chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng và công nghệ hỗ trợ sức khỏe trong bối cảnh già hóa dân số.

Ở tuyến cơ sở, UBND xã, phường được yêu cầu đầu tư nâng cấp trạm y tế, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ giường bệnh ngoài công lập đạt 25% tổng số giường bệnh, đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế.

Quý II/2026, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế; Quý III/2026 triển khai hệ thống điều phối thông minh và telemedicine trong cấp cứu ngoại viện. Đến tháng 12/2026, thí điểm sử dụng UAV/drone vận chuyển máu, bệnh phẩm và thuốc tại Bệnh viện Đức Giang.

Thành phố cũng triển khai dự án "Hà Nội khỏe" - hệ sinh thái y tế đô thị thông minh; xây dựng 3 bệnh viện trở thành bệnh viện thông minh; đầu tư Trung tâm xạ trị ngang tầm quốc tế; từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản cho đối tượng chính sách, người yếu thế và thu nhập thấp.

Cùng với đó là loạt nhiệm vụ trọng tâm như chuyển đổi số toàn diện ngành y tế giai đoạn 2026-2030; phát triển du lịch y tế chất lượng cao; hợp nhất hai trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Hà Đông, nâng cấp thành Trường Đại học Y - Dược Thủ đô.

Với cách tiếp cận đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và huy động đa dạng nguồn lực, Kế hoạch 71 không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và nhân văn cho người dân Thủ đô.

Tin liên quan

Nâng chất lượng y tế cơ sở, mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho người dân

Nâng chất lượng y tế cơ sở, mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho người dân

VTV.vn - Từ bệnh án điện tử đến phẫu thuật chuyên sâu tại tuyến tỉnh, y tế cơ sở đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.