Hà Nội tăng tốc gỡ vướng các dự án nhà ở xã hội

VTV.vn - Hà Nội đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc, khơi thông các dự án nhà ở xã hội, mở rộng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.

Cơ hội an cư cho người thu nhập thấp tại Hà Nội đang được mở rộng khi thành phố đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, khơi thông các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai, trong đó có những dự án từng bỏ hoang nhiều năm. 

Cùng với cải cách, rút ngắn thủ tục hành chính và áp dụng cơ chế "làn xanh", Hà Nội hiện đã và đang triển khai 157 dự án nhà ở xã hội, với quy mô gần 142.000 căn hộ. Trong số này, nhiều dự án sau nhiều năm vướng mắc thủ tục hành chính để đất hoang đã được khởi động trở lại.

Phải điều chỉnh các tiêu chí đầu tư theo quy định mới của Luật Nhà ở và Đất đai 2024; Phải điều chỉnh chủ trương đầu tư giữa các cơ quan quản lý khi dự án chuyển đổi công năng từ nhà tái định cư sang nhà ở xã hội. Quá nhiều quy trình xét duyệt khiến Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Nghĩa Đô kéo dài suốt 6 năm. Thế nhưng, chỉ trong 3 tháng qua, khi Hà Nội quyết liệt rà soát và xử lý các dự án chậm triển khai, chế độ "làn xanh" được áp dụng cho các dự án nhà ở xã hội đã giúp dự án khởi động trở lại.

Năm nay Hà Nội đặt mục tiêu đưa ra thị trường từ 25.000 - 27.000 căn hộ nhà ở xã hội, vượt mức Thủ tướng Chính phủ giao khoảng 18.700 căn. Không chỉ có cơ chế "làn xanh", thành phố còn cắt giảm 50% thủ tục hành chính ở mọi cấp quản lý.

Ông Luyện Văn Phương - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: "Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã giao cho các sở, ngành phải rút ngắn 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Ví dụ như tại Sở Xây dựng, chúng tôi có các thủ tục như là cấp phép xây dựng hoặc là thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thì tất cả các thủ tục này đều phải rút ngắn 50% thời gian so với thủ tục thông thường".

TP Hà Nội đã đặt mục tiêu sẽ hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến 2030, hướng tới mốc 500.000 căn vào 2035. Đây không chỉ là mục tiêu có ý nghĩa nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội cho hàng triệu người thu nhập thấp, mà còn là đòn bẩy kinh tế khơi thông nguồn lực đất đai và góp phần giữ vững mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho Thủ đô trong năm nay và những năm tiếp theo.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.