Nửa đầu năm 2026, kinh tế Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên theo chỉ đạo của Trung ương, Thủ đô vẫn còn nhiều việc phải làm trong 6 tháng cuối năm. Điều đáng chú ý là Hà Nội không chỉ tập trung vào các giải pháp trước mắt mà đang đồng thời triển khai hàng loạt chương trình mang tính chiến lược, từ Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đến các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
Tăng tốc thực hiện các dự án động lực, không để chậm nhịp tăng trưởng

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, quyết tâm chính trị phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể thông qua tiến độ các dự án, hiệu quả quản trị và năng lực tổ chức thực hiện của từng cấp, từng ngành.
Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, mặc dù nhiều chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực nhưng áp lực hoàn thành mục tiêu GRDP hai con số vẫn rất lớn khi tốc độ tăng trưởng còn thấp hơn kịch bản đề ra.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiều nhiệm vụ trọng tâm như cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm triển khai và tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, môi trường, đất đai cần được thực hiện quyết liệt hơn trong thời gian tới.
Ông Trần Đức Thắng yêu cầu UBND thành phố và các sở, ngành rà soát toàn bộ kịch bản tăng trưởng. "Thực hiện nhanh hơn nữa tất cả các công việc đang thực hiện để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026. Đồng thời xây dựng kịch bản xác định các dự án động lực để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số trong năm 2027 và các năm tiếp theo", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.
Không chỉ nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội còn yêu cầu HĐND thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Luật Thủ đô, các cơ chế đặc thù, tiến độ giải ngân đầu tư công và các dự án trọng điểm; chỉ rõ trách nhiệm và thời hạn khắc phục đối với từng tồn tại.
Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, "thay thế ngay và tuyệt đối không chấp nhận tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, ngại va chạm, né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm", đồng thời bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, quyết tâm chính trị phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể thông qua tiến độ các dự án, hiệu quả quản trị và năng lực tổ chức thực hiện của từng cấp, từng ngành.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm mở rộng dư địa tăng trưởng

Một trong những động lực quan trọng nhất được Hà Nội triển khai trong năm 2026 là công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đặc biệt quan tâm trong những ngày vừa qua. Ảnh: Nguyễn Cung.
Một trong những động lực quan trọng nhất được Hà Nội triển khai trong năm 2026 là công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Đồ án quy hoạch xác lập mô hình phát triển đa trung tâm, đa cực, đa tầng; phát triển theo định hướng giao thông công cộng khối lượng lớn (TOD), khai thác hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm và hình thành các cực tăng trưởng mới.
Cùng với việc công bố quy hoạch, Hà Nội đã giới thiệu 276 dự án kêu gọi đầu tư, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.
Đây không chỉ là bản quy hoạch phát triển dài hạn mà còn mở rộng không gian tăng trưởng mới, tạo cơ sở để hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao và các khu đô thị hiện đại.
Định hướng này cũng chính là cơ sở để hiện thực hóa yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng các dự án động lực, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.
Đầu tư công, cải cách và thu hút đầu tư là ba trụ cột điều hành

Hà Nội tiếp tục coi đầu tư công là động lực quan trọng nhất, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Cung.
Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm của Hà Nội đạt khoảng 8,22%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây; thu ngân sách khoảng 410.000 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt trên 53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, Hà Nội sẽ tiếp tục coi đầu tư công là động lực quan trọng nhất, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông hướng tâm, đường vành đai, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, nhà ở xã hội cùng nhiều công trình trọng điểm khác.
Song song với đó, thành phố tiếp tục khai thác hiệu quả các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng môi trường đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hà Nội cũng ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như hạ tầng chiến lược, đô thị TOD, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh, năng lượng sạch, công nghiệp văn hóa, giáo dục và y tế chất lượng cao.
Cùng với phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục đầu tư cho văn hóa, giáo dục, y tế, nhà ở xã hội, kinh tế đêm và các không gian sáng tạo nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng của khu vực dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Có thể thấy, mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% của Hà Nội không chỉ được đặt trên những con số của năm 2026 mà đang được xây dựng trên ba nền tảng lớn: quyết tâm chính trị từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy; không gian phát triển mới từ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; và các giải pháp điều hành của UBND thành phố với trọng tâm là đầu tư công, cải cách thể chế và thu hút đầu tư chất lượng cao. Khi các dự án động lực được tăng tốc, các điểm nghẽn được tháo gỡ và môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện, Hà Nội kỳ vọng sẽ tạo sức bật mới, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.
Bình luận (0)