UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại một số phường trên địa bàn Thủ đô. Dự án tập trung vào hai mục tiêu cốt lõi là góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia không có ca tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2030, đồng thời nâng cao năng lực quản lý dịch bệnh và áp dụng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật phù hợp thông lệ quốc tế.
Theo số liệu từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận ba ổ dịch dại trên động vật tại các xã Hòa Lạc, Hạ Bằng và Đoài Phương, dẫn đến việc phải tiêu hủy hàng chục con chó, mèo và nhiều người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Thực trạng này cho thấy diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quyết liệt để bảo vệ tính mạng người dân và xây dựng Thủ đô văn minh, an toàn.
Trong khuôn khổ dự án, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội đã phối hợp với các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp xã hội tổ chức các đợt tập huấn về chuyển đổi sinh kế bền vững cho các chủ cơ sở giết mổ tại các phường Xuân Phương, Dương Nội, Từ Liêm và Hà Đông. Tại đây, các chuyên gia đã cung cấp thông tin về quy định mới của Nhà nước, mối liên hệ giữa việc buôn bán thịt chó, mèo với nguy cơ lây lan bệnh dại, đồng thời thông báo về việc siết chặt kiểm soát nguồn gốc thực phẩm cũng như các đợt tổng kiểm tra đột xuất trong năm 2026. Lãnh đạo Chi cục khẳng định, thành phố đang đồng hành và hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề một cách thực chất, coi đây là lộ trình tất yếu để đảm bảo trật tự đô thị và an toàn dịch tễ.
Đáng chú ý, các tổ chức quốc tế tham gia dự án nhận định ngành dịch vụ thú cưng tại Hà Nội đang tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới với thu nhập ổn định hơn cho người dân.
Các hộ kinh doanh tình nguyện tham gia chương trình sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện, từ đào tạo kỹ năng nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn kinh doanh đến kết nối thị trường và hỗ trợ thủ tục pháp lý. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh lâu năm cũng đã bày tỏ nguyện vọng tham gia vì nhận thấy sự bấp bênh của nghề cũ trước những quy định ngày càng khắt khe về môi trường và an toàn thực phẩm. Sự chủ động từ bỏ thói quen cũ của các hộ kinh doanh không chỉ giúp họ tìm thấy hướng đi bền vững hơn mà còn tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng cùng chuyển mình hướng tới một xã hội an toàn và nhân đạo hơn.
Bình luận (0)