Ảnh minh hoạ.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo Thành ủy và UBND TP về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh triển khai nhằm giảm ùn tắc trên địa bàn.
Một trong những khó khăn lớn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Dự án triển khai theo hình thức BT, gồm tuyến số 1 dài hơn 2,5km, rộng 53,5m và tuyến số 5 dài hơn 1,1km, rộng 20,5m. Dù phần lớn hạng mục đã hoàn thành, nút giao Phạm Tu – đường 70 vẫn chưa thể thi công từ năm 2017 do vướng mặt bằng.
Khối lượng giải phóng còn lớn, liên quan đến nhiều hộ dân và tổ chức tại các phường Thanh Liệt, Hà Đông, Kiến Hưng. Thành phố yêu cầu hoàn thành trong quý I/2026, song tiến độ vẫn chậm. Sở Xây dựng đề nghị tập trung nguồn lực, hoàn tất trước ngày 15/4/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý II/2026.
Tại tuyến Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Vành đai 3 đến Giải Phóng), dù đã đưa vào sử dụng từ năm 2000, vẫn còn khoảng 200m chưa hoàn thiện do vướng 8 hộ dân tại phường Định Công. Đoạn kéo dài đến khu đô thị Đồng Tàu cũng chậm tiến độ vì lý do tương tự.
Một số hạng mục giảm ùn tắc đã được hoàn thành như tổ chức lại giao thông khu vực và hầm chui Kim Đồng. Tuy nhiên, nhiều dự án khác vẫn chậm, như đường Nguyễn Cảnh Dị và tuyến kết nối khu vực hồ Linh Đàm – Hoàng Liệt. Sở Xây dựng kiến nghị đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2026.
Tại khu vực ngõ 66 Kim Giang, một điểm ùn tắc, lực lượng chức năng đã giải tỏa chợ tạm và ki-ốt lấn chiếm từ ngày 20/3/2026. Sau khi xử lý phế thải, địa phương sẽ mở tuyến đường tạm rộng 7–10m để giảm tải giao thông. Tuy nhiên, dự án đang thiếu khoảng 11,2 tỷ đồng để triển khai.
Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP giao Sở Tài chính bố trí nguồn vốn, đồng thời nghiên cứu tuyến kết nối dài hạn từ Lê Trọng Tấn đến Vành đai 3 nhằm giải quyết ùn tắc khu vực.
Theo đánh giá, các dự án này có vai trò quan trọng trong giảm áp lực giao thông khu vực phía Nam thành phố. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất vẫn là giải phóng mặt bằng. Vì vậy, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.
Bình luận (0)