Nắng nóng nhiều nơi ở Miền Bắc vượt kỷ lục nhiệt độ tháng 5

VTV.vn - Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt vượt kỷ lục lịch sử tháng 5, trong khi đó nguy cơ cháy rừng tăng lên mức cực kỳ nguy hiểm.

Miền Bắc vẫn đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm. Thủ đô Hà Nội hôm nay (26/5) tiếp tục là một trong những tâm nóng. Trong thời tiết khắc nghiệt, những người lao động ngoài trời sẽ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. 

Tại một công trường xây dựng ở Hà Nội, phóng viên ghi nhận dù đã trang bị áo chống nắng, mũ bảo hộ nhưng cảm giác nóng rát vẫn xuyên qua lớp vải. Nắng gắt kết hợp hơi nóng phản xạ từ bê tông, sắt thép khiến môi trường làm việc ngoài trời trở nên ngột ngạt, khắc nghiệt.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều người lao động vẫn phải tiếp tục công việc để mưu sinh và làm việc trực tiếp dưới nắng gắt suốt nhiều giờ đồng hồ. Đây cũng là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong những ngày nắng nóng cực đoan như hiện nay.

Hà Nội tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều nơi vượt kỷ lục nhiệt độ tháng 5- Ảnh 1.

Việc phải làm việc từ 8 - 10 giờ mỗi ngày dưới nền nhiệt cao không chỉ khiến cơ thể mất nước nhanh, suy giảm thể lực mà còn tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt, kiệt sức và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Chuỗi nắng nóng tại Hà Nội đến hôm nay đã là 5 hôm, cường độ ngày càng thêm gay gắt. Những người lao động ngoài trời hoặc có việc bắt buộc phải ra đường cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Người lao động ngoài trời cần mặc quần áo bảo hộ thoáng mát, bổ sung nước liên tục và nghỉ ngơi tại nơi râm mát khoảng 10 - 15 phút sau mỗi giờ làm việc.

Đáng chú ý, chỉ số tia cực tím (UV) trong đợt nắng nóng này được cảnh báo ở ngưỡng gây hại rất cao. Người dân khi ra ngoài, đặc biệt trong khung giờ từ 11h đến 16h, cần che chắn kỹ, bảo vệ da và mắt để hạn chế tác động của tia UV.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, tim đập nhanh hoặc cơ thể mệt lả bất thường, người dân cần dừng hoạt động ngay để nghỉ ngơi và được hỗ trợ y tế kịp thời.

Nhiều nơi vượt kỷ lục nhiệt độ tháng 5

Không chỉ ở Hà Nội, bầu không khí nóng gay gắt đang bao trùm nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ, Trung Bộ. Đáng chú ý, ngày 25/5 đã có 6 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ bằng hoặc vượt kỷ lục lịch sử trong tháng 5.

Hà Nội tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều nơi vượt kỷ lục nhiệt độ tháng 5- Ảnh 2.

Cụ thể, trạm Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận mức nhiệt 38 độ C, vượt kỷ lục cũ thiết lập vào tháng 5 năm 2013. Trạm Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh đạt 39,7 độ C, vượt mức lịch sử tháng 5 năm 2019. Trạm Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 39,4 độ C, vượt kỷ lục cũ tháng 5 năm 2020.

Ngoài ra, các trạm Bắc Ninh, Hải Dương và Phan Rang cũng ghi nhận mức nhiệt bằng giá trị cao nhất từng xuất hiện trong tháng 5.

Trong hôm nay, khả năng tiếp tục xuất hiện thêm các giá trị nhiệt độ kỷ lục mới. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP.Huế phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi 41 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nắng nóng đỉnh điểm cùng gió khô thổi mạnh cũng làm nguy cơ cháy rừng tăng rất cao. Hôm nay, cả nước có khoảng 700 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm và khoảng 350 điểm ở cấp 4 - cấp nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không sử dụng lửa bất cẩn trong và ven rừng để phòng nguy cơ cháy lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.