Cùng với việc Hà Nội đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như giao thông, chống ngập và chỉnh trang đô thị, mỗi ngày thành phố đang phát sinh hàng nghìn tấn chất thải rắn xây dựng.
Ghi nhận tại khu vực thuộc phường Khương Đình, nơi đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5, nhiều công trình nhà ở vẫn đang được tháo dỡ, khiến gạch vỡ, bê tông, sắt thép và các loại vật liệu xây dựng chất thành những đống lớn, ngổn ngang chờ được vận chuyển khỏi công trường.
Hiện nay, chất thải xây dựng của Thành phố Hà Nội chủ yếu được tập kết và xử lý tại điểm trung chuyển rộng 6,5 hecta gần nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc phường Yên Sở, khu VT12 thuộc phường Phúc Lợi và bãi Nguyên Khê thuộc xã Thư Lâm.

Tuy nhiên, trong giai đoạn cao điểm thực hiện các dự án trọng điểm, lượng phế thải phát sinh tăng đột biến khiến năng lực tiếp nhận, trung chuyển và xử lý của các cơ sở này chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, đặt ra bài toán lớn trong khâu thu gom và xử lý phế thải xây dựng.
Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất bố trí các điểm tập kết chất thải rắn xây dựng tạm thời để tránh tình trạng tồn đọng, gây ảnh hưởng đến tiến độ các dự án và phát sinh ô nhiễm môi trường.
Đồng thời, thành phố chuẩn bị đưa vào sử dụng công nghệ nghiền tái chế tại chỗ với máy nghiền công suất khoảng 500 tấn mỗi ngày đặt ngay tại công trường. Về tầm nhìn lâu dài, thành phố cũng có kế hoạch triển khai nhiều dự án xử lý chất thải rắn quy mô.

Khi Hà Nội bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, việc sớm mở rộng năng lực tiếp nhận, đẩy mạnh tái chế và tận dụng nguồn vật liệu sau phá dỡ sẽ là giải pháp quan trọng để giảm áp lực rất lớn cho thành phố trong thời gian tới, đồng thời hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân địa phương.
Bình luận (0)