Hà Nội tổ chức lại giao thông tại các cửa ngõ, sẵn sàng phục vụ cao điểm Tết

Nguyễn Thương, Chí Hiếu

29/01/2026 08:50 GMT+7

VTV.vn - Trước cao điểm Tết Nguyên đán, Hà Nội tổ chức lại giao thông các cửa ngõ, mở rộng hạ tầng, phân luồng linh hoạt để giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn.

Khi thời điểm Tết Nguyên đán chỉ còn hơn hai tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đang khẩn trương triển khai việc điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố nhằm nâng cao năng lực lưu thông, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp cao điểm.

Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội – khu vực kết nối với tuyến cao tốc Pháp Vân, một nhánh đường mới vừa được hoàn thành và đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với đó, toàn bộ bề mặt tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này cũng đã được mở rộng lên gần 50 mét, tạo sự đồng bộ và phát huy hiệu quả trong việc tăng khả năng lưu thoát phương tiện, đặc biệt là chiều ra vào thành phố.

Không chỉ cửa ngõ phía Nam, tại khu vực phía Đông – cửa ngõ Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc, việc tổ chức lại giao thông cũng đang được triển khai đồng bộ. Tại nút giao dưới chân cầu Vĩnh Tuy và đường Cổ Linh, những hạng mục cuối cùng như vạch sơn, biển báo theo phương án phân luồng đã được hoàn thiện.

Hà Nội tổ chức lại giao thông tại các cửa ngõ, sẵn sàng phục vụ cao điểm Tết - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Văn Điển, Chỉ huy công trình thi công hầm chui Cổ Linh (TP. Hà Nội), việc xén mở rộng các nhánh rẽ tại nút giao đã giúp tăng đáng kể bề mặt đường. “Trước đây, các nhánh rẽ phải chỉ rộng khoảng 5 đến 7 mét. Sau khi mở rộng, các nhánh này đã đạt từ 10 đến 14 mét, qua đó tăng khả năng lưu thoát phương tiện và giảm ùn tắc rất nhiều”, ông Điển cho biết.

Việc mở rộng các nút giao và tuyến đường tại các cửa ngõ đã mang lại hiệu quả rõ rệt đối với người tham gia giao thông. Anh Lương Văn Biên, một lái xe thường xuyên di chuyển ra cao tốc Pháp Vân, chia sẻ: “Mỗi tuần tôi đi khoảng 3–4 buổi qua đây. Từ khi có nhánh đường mới, việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều, tránh được khu vực gần bến xe Nước Ngầm vốn thường xuyên ùn tắc, thời gian di chuyển rút ngắn bình quân khoảng 15–20 phút”.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, lực lượng chức năng cũng chủ động xây dựng các phương án phân luồng linh hoạt, sẵn sàng ứng phó với những tình huống giao thông đột biến trong dịp cao điểm cuối tuần và lễ, Tết.

Hà Nội tổ chức lại giao thông tại các cửa ngõ, sẵn sàng phục vụ cao điểm Tết - Ảnh 2.

Đại úy Hoàng Tùng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi tổ chức lại giao thông, đơn vị đã tiến hành khảo sát thực địa, thống kê lưu lượng phương tiện trên các tuyến ra vào mới được bổ sung. “Nguyên tắc phân luồng là không cứng nhắc, không phụ thuộc hoàn toàn vào đèn tín hiệu giao thông mà căn cứ vào lưu lượng, mật độ phương tiện trên từng tuyến. Khi tuyến đường chính đông, chúng tôi sẽ ưu tiên điều tiết để phương tiện có thể thoát đi nhanh nhất”, Đại úy Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, các cửa ngõ của Thủ đô đều đã được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng các phương án tổ chức giao thông, đồng thời bố trí lực lượng thường trực nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Các giải pháp này không chỉ góp phần giảm thời gian đi lại cho người dân trong dịp cao điểm trước mắt, mà còn hướng tới xử lý căn cơ, lâu dài những điểm nóng về giao thông của thành phố.

Tin liên quan

Hà Nội tổ chức lại giao thông tại nhiều nút giao, hạn chế ùn tắc

Hà Nội tổ chức lại giao thông tại nhiều nút giao, hạn chế ùn tắc

VTV.vn - Tại Hà Nội, việc tổ chức lại giao thông tại nhiều nút giao phức tạp, với lưu lượng phương tiện qua lại lớn được xem là một trong nhiều giải pháp góp phần hạn chế ùn tắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.