Robot giao hàng tự động trình diễn tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Cung
Chiều 10/9, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về việc cho phép thử nghiệm có kiểm soát tại TP Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội trao quyết định cho phép Công ty cổ phần Phenikaa-X thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh, gồm xe buýt, robotaxi, robot dọn vệ sinh và robot giao hàng; đồng thời trao quyết định cho phép Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và công nghệ mỏ thử nghiệm sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95%.
Chủ động kiến tạo thể chế để công nghệ vươn xa
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan thiết lập hệ thống đánh giá hằng tháng hoặc hằng quý; khó khăn ở đâu tháo gỡ ngay ở đó, điều chỉnh chính sách kịp thời; giao quyền gắn với trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phạm Linh.
Theo ông Trương Việt Dũng, thay vì chờ công nghệ phát triển xong pháp luật mới chạy theo để xử lý, TP Hà Nội chủ động tạo ra không gian có giới hạn để công nghệ được thử nghiệm, rủi ro được kiểm soát, dữ liệu được kiểm chứng và chính sách được hoàn thiện từ thực tiễn.
Khi kết thúc thử nghiệm, các đơn vị cần đề xuất công nghệ nào đủ điều kiện thương mại hóa, những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần ban hành và các quy định đang cản trở cần được tháo gỡ.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh: "Việc thử nghiệm có kiểm soát không làm thay đổi trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn".
Kinh tế số không chỉ là đưa công nghệ vào các ngành nghề, mà là tạo ra những ngành công nghiệp mới có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, mục tiêu của sandbox không phải là số lượng dự án thành công trên giấy, mà là tạo ra nhiều công nghệ thực sự phục vụ con người, đóng góp giá trị mới cho Thủ đô và đất nước.
Đột phá từ xe tự hành đến chế biến sâu đất hiếm
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Phenikaa-X, Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết, để được chấp thuận triển khai sandbox, công ty đã có hơn 5 năm nghiên cứu, thực hiện hàng nghìn lượt chạy thử nghiệm và kiểm chứng hàng chục nghìn km.

Ông Lê Anh Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Phenikaa-X. Ảnh: Phạm Linh.
Hiện công ty đã làm chủ toàn bộ hệ thống phần mềm của phương tiện tự hành, được coi là bộ não của phương tiện, gồm bản đồ số độ chính xác cao, định vị, nhận diện môi trường, hoạch định lộ trình, điều khiển và các thành phần khác.
"Chúng tôi cam kết an toàn là điều kiện tiên quyết; dữ liệu vận hành được báo cáo đầy đủ và trung thực; từ kinh nghiệm hoàn thiện khung pháp lý cho phương tiện tự hành", ông Sơn nói.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trải nghiệm xe ô tô tự lái được cấp phép thử nghiệm tại sự kiện.
Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Công nghệ mỏ cho biết, dự án thử nghiệm triển khai sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% ở quy mô bán công nghiệp từ quặng đất hiếm của Việt Nam, được áp dụng công nghệ theo bằng độc quyền sáng chế gồm 2 công đoạn chính là tuyển nổi làm giàu tinh quặng và thủy luyện sản xuất tổng oxit đất hiếm.
Theo ông Tuấn, công nghệ đề nghị thử nghiệm góp phần hoàn thiện công nghệ chế biến sâu đất hiếm, đánh giá quy trình sản xuất tổng oxit đất hiếm có hàm lượng trên 95% từ quặng đất hiếm Việt Nam. Dây chuyền công nghệ được thiết kế tích hợp, liên hoàn, vận hành theo mô hình khép kín, bảo đảm kiểm soát dòng vật chất, các thông số kỹ thuật, yếu tố môi trường và an toàn trong quá trình thử nghiệm.
Sau khi nhận giấy phép, công ty sẽ nâng cấp nhà xưởng, lắp đặt hệ thống đã được tự động hóa tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc để thử nghiệm sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% ở quy mô bán công nghiệp.
Các thử nghiệm có kiểm soát được kỳ vọng tạo cơ sở thực tiễn để hoàn thiện công nghệ, tiêu chuẩn và các quy định liên quan.

Robot dọn vệ sinh được cấp phép thử nghiệm 2 năm có kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Cung.

Robot giao hàng tự động.
Bình luận (0)