Hà Nội triển khai hệ thống thu gom nước thải, giảm nguồn gây ô nhiễm

Cùng với dự án thu gom, xử lý nước thải và cải tạo sông Tô Lịch, TP Hà Nội đang triển khai hệ thống thu gom nước thải cho khoảng 7,8 km dọc sông Lừ và gần 7 km dọc sông Nhuệ.

Tại Hà Nội, các dòng sông nội đô đang đối mặt một thách thức đó là ô nhiễm nguồn nước. Để xử lý vấn đề này cần phải ngăn chặn từ nguồn. 

Muốn phục hồi những dòng sông ô nhiễm trước hết phải ngăn nước thải chưa qua xử lý đổ trực tiếp vào dòng sông. Đây cũng là bài toán Hà Nội đang từng bước tháo gỡ đối với các dòng sông nội đô.

Cùng với dự án thu gom, xử lý nước thải và cải tạo sông Tô Lịch, thành phố đang triển khai hệ thống thu gom nước thải cho khoảng 7,8 km dọc sông Lừ và gần 7 km dọc sông Nhuệ, với mục tiêu từng bước tách nước thải khỏi dòng sông, giảm nguồn gây ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước sông.

Nước trên con sông Nhuệ luôn có màu đen và thỉnh thoảng bốc mùi hôi, thối. Đây là cảm nhận chung của những người dân sống và sinh hoạt gần con sông này suốt nhiều năm nay.

Nước thải sinh hoạt là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính cho sông Nhuệ. Vì vậy, thành phố đang triển khai xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới, đưa nước thải về nhà máy xử lý.

Hà Nội triển khai hệ thống thu gom nước thải, giảm nguồn gây ô nhiễm - Ảnh 1.

Để giảm nguồn thải cho các dòng sông nội đô, một tuyến thu gom là chưa đủ. Hệ thống đang tiếp tục được mở rộng tới sông Nhuệ và sông Lừ.

Trước đó, để ngăn nước thải xả thẳng xuống sông, hơn 14 km dọc tuyến sông Tô Lịch đã được đầu tư hệ thống thu gom, đưa nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Tuy nhiên, để giảm nguồn thải cho các dòng sông nội đô, một tuyến thu gom là chưa đủ. Hệ thống đang tiếp tục được mở rộng tới sông Nhuệ và sông Lừ.

Bà Hoàng Thị Mai Hương (Phó Trưởng phòng Cấp, thoát nước, Sở Xây dựng, TP Hà Nội) cho biết: "Thành phố đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn, gồm 6 nhà máy xử lý nước thải được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, 6 nhà máy xử lý nước thải đang triển khai theo hình thức đối tác công tư. Hy vọng những dự án này triển khai đúng tiến độ, vào năm 2030 thành phố sẽ đạt được chỉ tiêu xử lý nước thải 70%".

Với những dòng sông đã chịu ô nhiễm lâu năm, thành phố còn đặt ra các giải pháp đồng bộ khác như bổ cập nước, nạo vét, xử lý bùn, cải tạo lòng dẫn, kết nối hồ điều hòa và phục hồi cảnh quan. Đây là những nhóm giải pháp được đưa vào Đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô của thành phố.

Tin liên quan

Hà Nội ngập úng cục bộ do mưa lớn

Hà Nội ngập úng cục bộ do mưa lớn

VTV.vn - Mưa lớn trên diện rộng trong 2 ngày qua tại Hà Nội khiến một số khu vực ngập cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.