Được khởi công từ năm 2019, nhưng hơn 5 năm qua, Dự án đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Văn Tiến Dũng đến Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn phường Đông Ngạc, TP Hà Nội vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Mới đây, thành phố Hà Nội đã chính thức đưa ra phương án bố trí tái định cư bằng đất đấu giá cho dự án, điều này đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân.
Khi biết thông tin thành phố Hà Nội đã thống nhất địa điểm và quỹ đất để tái định cư cho hơn 300 hộ dân bị thu hồi đất cho dự án đường đường Tây Thăng Long, anh Phạm Văn Đông (phường Đông Ngạc) đã nhất trí ngay với phương án này. Thay vì tái định cư bằng căn hộ chung cư thì gia đình anh đã được tái định cư bằng đất.
Đã có trên 50% hộ phối hợp kiểm đếm và chuẩn bị nhận phương án đền bù. Tuy nhiên một số hộ mặc dù đồng thuận, nhưng vẫn lo ngại, khung giá đất năm sau tăng thì nhận tiền đền bù vào thời điểm cuối năm này sẽ bị thiệt thòi. Đó là chưa kể, năm sau nhận đất tái định cư, khung giá đất nếu có điều chỉnh tăng sẽ khiến các hộ phải nộp nhiều tiền hơn.

Đại diện chính quyền phường Đông Ngạc cho biết, hiện thành phố Hà Nội đã bố trí 4 vị trí đất quanh khu vực người dân bị thu hồi để bố trí tái định cư cho bà con. Đây là các khu đất cơ bản đã giải phóng xong mặt bằng và làm hạ tầng. Giá đất tái định cư dự kiến từ 20-40 triệu đồng/m2, khá tương đồng với giá đền bù đất ở của khu vực bị giải tỏa.
Dự án đường Tây Thăng Long đoạn đi qua địa phận phường Đông Ngạc có chiều dài hơn 3 km. Việc quyết tâm giải quyết vướng mắc trong tái định cư của thành phố Hà Nội được kỳ vọng giúp đẩy nhanh tiến độ thông đường, góp phần giảm ách tắc đường Phạm Văn Đồng, Vành đai 3 và quốc lộ 32, góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Tây Hà Nội.
Bình luận (0)