Hà Nội vận động người dân chuyển giao gấu tới các trung tâm cứu hộ

VTV.vn - Từ sân trường tiểu học đến những cuộc vận động âm thầm, Hà Nội đang nỗ lực đưa các cá thể gấu nuôi nhốt rời khỏi cũi sắt trước khi quá muộn.

Một buổi sáng tháng 5 năm 2026 tại Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, xã Phúc Thọ (Hà Nội), những bức tranh đầy màu sắc về gấu của các em học sinh được trưng bày ở sân trường. Đây là các tác phẩm từ Cuộc thi vẽ tranh bảo vệ gấu do Hạt Kiểm lâm số 7 phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và Tổ chức Động vật Châu Á tổ chức, tại khu vực điểm nóng nuôi nhốt gấu ở Hà Nội.

Hà Nội vận động người dân chuyển giao gấu tới các trung tâm cứu hộ - Ảnh 1.

Hà Nội vận động người dân chuyển giao gấu tới các trung tâm cứu hộ - Ảnh 2.

Trong suy nghĩ của các em, gấu phải được tự do sống trong tự nhiên.

Ông Lê Hải Nam, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 7, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, thông qua những nét vẽ hồn nhiên nhưng đầy ý nghĩa, các em học sinh đã góp phần truyền cảm hứng về lòng nhân ái, tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm chung trong việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên cho loài gấu.

"Mỗi tác phẩm tranh của các em học sinh đã thể hiện được cuộc sống của hai loài gấu ngựa và gấu chó trong một môi trường phù hợp, an toàn. Chúng leo trèo, vui chơi, khám phá, kết bạn, chăm sóc con cái. Chúng sống hạnh phúc và là biểu tượng của lòng nhân ái." - ông Nam chia sẻ.

Hà Nội vận động người dân chuyển giao gấu tới các trung tâm cứu hộ - Ảnh 3.

Các trò chơi giúp các em học sinh hiểu hơn về bảo tồn loài gấu.

Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, tính đến tháng 5/2026, xã Phúc Thọ vẫn là nơi tập trung số lượng gấu nuôi nhốt lớn nhất Hà Nội, với 68 cá thể tại 16 hộ dân. Dù toàn bộ số gấu đã được lập hồ sơ, gắn chíp quản lý từ năm 2005 và thay chíp thế hệ mới vào năm 2017, nhưng việc tiếp tục nuôi nhốt kéo dài vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với phúc lợi động vật và công tác bảo tồn.

Hà Nội vận động người dân chuyển giao gấu tới các trung tâm cứu hộ - Ảnh 4.

Tháng 4 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm TP. Hà Nội và Tổ chức Động vật Châu Á đã kiểm tra các cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trên địa bàn thành phố.

Qua quá trình làm việc thực tế với các chủ nuôi, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) nhận thấy nhiều người vẫn xem gấu như một "tài sản" đã đầu tư suốt thời gian dài nên kỳ vọng được hỗ trợ tài chính hoặc bồi hoàn khi chuyển giao. Các tổ chức bảo tồn cho rằng vẫn cần tiếp tục giám sát chặt chẽ để ngăn ngừa nguy cơ khai thác mật gấu trái phép.

"Ngày 14/12/2022, một chủ nuôi gấu tại Phúc Thọ đã bị kết án sau khi bị phát hiện có hành vi buôn bán trái phép 350 lọ mật gấu bị trích hút trái phép từ chính 7 cá thể gấu do chủ nuôi này đang nuôi nhốt. Đây là lý do cần có các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn, cũng như truyền tải thông điệp rõ ràng, thống nhất về việc không bồi hoàn cho chủ gấu. Khi các chủ nuôi nhận thấy các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ và việc trì hoãn không mang lại bất cứ lợi ích kinh tế nào cho họ, họ sẽ có xu hướng chủ động chuyển giao sớm hơn thay vì tiếp tục chờ đợi như hiện nay." - Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV chia sẻ.

Hà Nội vận động người dân chuyển giao gấu tới các trung tâm cứu hộ - Ảnh 5.
Hà Nội vận động người dân chuyển giao gấu tới các trung tâm cứu hộ - Ảnh 6.

Thu thập chữ ký của người dân Hà Nội ủng hộ việc chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu. (Ảnh: ENV)

Trong quý IV/2025, có thêm 3 cá thể gấu nuôi nhốt tại Phúc Thọ tử vong, nâng tổng số gấu chết trên địa bàn Hà Nội trong năm lên 9 cá thể, trong khi chỉ có 3 cá thể được chuyển giao tới trung tâm cứu hộ. Nhiều chủ nuôi nói rằng họ chưa chuyển giao vì tình cảm với gấu. Nhưng có lẽ, một tình yêu đích thực sẽ vượt lên những ích kỷ cá nhân hạn hẹp để giúp gấu có cuộc sống tốt hơn, để chúng được sống lâu hơn, thay vì chết già trong cũi sắt.

Những người dân sống quanh khu vực nuôi nhốt, hay chính người thân của các chủ gấu, hoàn toàn có thể trở thành những "tuyên truyền viên" thúc đẩy quá trình chuyển giao. Bởi đó có lẽ là món quà cuối cùng mà các hộ dân nên dành cho gấu, sau khi đã nuôi nhốt và khai thác chúng. 

Hà Nội vận động người dân chuyển giao gấu tới các trung tâm cứu hộ - Ảnh 7.

Với "điểm nóng" Phúc Thọ lúc này, điều cần thiết không chỉ là những nỗ lực từ cơ quan chức năng mà còn là sự chung tay của cộng đồng. Sự ủng hộ và lên tiếng từ người dân sẽ góp phần tạo động lực để chính quyền Hà Nội hành động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn, hướng tới mục tiêu chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu tại Thủ đô trong thời gian sớm nhất.

Cộng đồng ngày càng phản đối việc nuôi gấu lấy mật qua nhiều chiến dịch được hưởng ứng từ ENV cùng các tổ chức bảo tồn khác:
• 96.000 bài dự thi vẽ tranh kêu gọi chấm dứt việc nuôi gấu lấy mật.
• 97.000 lá thư do trẻ em trên khắp Việt Nam viết, kêu gọi các hộ nuôi gấu lấy mật chuyển gấu của họ đến các trung tâm cứu hộ.
• 244.120 cam kết của công chúng không sử dụng mật gấu.
• 303.868 cam kết quốc tế yêu cầu Việt Nam chấm dứt việc nuôi gấu lấy mật.
• Cam kết của 177 thầy thuốc Đông y khuyến khích công chúng sử dụng các phương thuốc thảo dược thay thế cho mật gấu.
• 5000 chữ ký của người dân Hà Nội ủng hộ việc chấm dứt hoạt động này đang được thu thập trong năm 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.