Màn LED hiển thị cảnh báo của lực lượng chức năng. (ảnh: CAHN)
Theo Công an TP Hà Nội, tiếp nối thành công của hệ thống giao thông thông minh đưa vào khai thác từ cuối năm 2025, giai đoạn 2 của dự án đã hoàn thành lắp đặt thêm gần 2.500 camera AI (hoạt động từ ngày 1/7).
Như vậy đến nay, toàn thành phố đã đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI nhằm: Bảo đảm an ninh, trật tự và chỉ huy điều hành giao thông. Giám sát tình hình, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông. Góp phần giải quyết 5 "điểm nghẽn" lớn của đô thị: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...

Toàn bộ dữ liệu hiển thị được cập nhật trực tiếp từ Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an TP Hà Nội, giúp người dân dễ dàng theo dõi và chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp. (ảnh: CAHN)
Cùng với đó, 36 màn hình LED kích thước lớn đã được lắp đặt trên các giá long môn tại nhiều tuyến đường có lưu lượng phương tiện cực lớn như: Quốc lộ 3 - Quốc lộ 18, Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung - Cổ Linh, cầu vượt Mai Dịch... cùng nhiều cửa ngõ chính của Thủ đô.
Ghi nhận thực tế trong sáng 15/7 tại nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, các màn hình LED đã hoạt động ổn định, liên tục hiển thị thông tin giao thông theo thời gian thực, cảnh báo ùn tắc, hướng dẫn phân luồng và gợi ý lộ trình thay thế cho người dân.

Cùng với đó, 36 màn hình LED kích thước lớn đã được lắp đặt trên các giá long môn tại nhiều tuyến đường có lưu lượng phương tiện cực lớn. (ảnh: CAHN)
Toàn bộ dữ liệu hiển thị được cập nhật trực tiếp từ Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an TP Hà Nội, giúp người dân dễ dàng theo dõi và chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.
Thường xuyên di chuyển trên trục Cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Bưởi, chị Đào Thị Hiền (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: “Nút giao này hàng ngày có mật độ phương tiện rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn ứ. Nếu có cảnh báo trực quan thế này sẽ rất hữu ích, tôi có thể thay đổi lộ trình từ sớm để tránh điểm ùn tắc phía trước, đỡ mất thời gian chờ đợi và cũng giảm áp lực cho nút giao đó.”

Bảo đảm an ninh, trật tự và chỉ huy điều hành giao thông. (ảnh: CAHN)
Trao đổi về ý nghĩa của dự án, Trung tá Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) nhấn mạnh, giai đoạn 2 của dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Thủ đô.
"Chúng tôi khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các thông tin hiển thị trên hệ thống bảng điện tử, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông, hệ thống đèn tín hiệu và các quy định pháp luật. Sự đồng hành của người dân sẽ giúp hệ thống phát huy tối đa hiệu quả, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh."— Trung tá Đào Việt Long (Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội).

Sự đồng hành của người dân sẽ giúp hệ thống phát huy tối đa hiệu quả, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. (ảnh: CAHN)
Bên cạnh việc cung cấp thông tin điều tiết, các màn hình LED này còn thường xuyên hiển thị thông tin về tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm và tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người đi đường.
Sự phối hợp đồng bộ giữa 5.000 camera AI và 36 màn hình LED hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành giao thông của lực lượng chức năng, đồng thời mang lại sự tiện ích tối đa cho người dân Thủ đô khi tham gia giao thông.
Bình luận (0)