Một trong những hoạt động trọng tâm thời gian này của lực lượng chức năng là tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông đối với học sinh.
Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông vẫn là những vi phạm phổ biến của các em học sinh.
Trong số gần 1.800 trường hợp bị Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý từ đầu năm học mới đến nay, có gần 1.250 trường hợp học sinh vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý học sinh vi phạm giao thông.
Cũng từ đầu năm học mới, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện hàng trăm học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện và có liên quan đến việc giao xe của các bậc phụ huynh.
Do vậy, ngoài kiểm soát đối với học sinh tham gia giao thông, lực lượng chức năng sẽ xác minh, làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện.
Trung tá Nguyễn Quang Việt (Phó Đội trưởng Đội 12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết: "Lỗi liên quan đến phụ huynh học sinh giao xe cho các em chưa đủ tuổi đến trường là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để hành vi giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi cho phép điều khiển đến trường".
Trong thời gian tới, việc kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm sẽ tiếp tục được tăng cường, nhằm góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông ngay từ lứa tuổi học sinh.
Cùng với đó, danh sách các trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng sẽ được gửi đến các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo để cùng phối hợp quản lý, giáo dục.
Bình luận (0)