Đất nông nghiệp, đất công nhưng lại bị sử dụng sai mục đích. Đáng nói, có những trường hợp đã bị xử lý, cắt điện, cắt nước nhưng vẫn tìm cách hoạt động, thậm chí tái lấn chiếm sau cưỡng chế.
Dọc khu vực đất nông nghiệp Điện Tín, phường Hà Đông, hàng loạt công trình mọc lên, từ nhà hàng, gara sửa chữa ô tô đến bãi trông giữ xe... Dù chính quyền địa phương đã áp dụng biện pháp cắt điện, cắt nước đối với các trường hợp vi phạm. Thế nhưng, một số cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động. Đáng chú ý, ngay khi thấy nhóm phóng viên xuất hiện, nhân viên tại đây lập tức tắt các thiết bị điện.

Không chỉ sử dụng đất sai mục đích, một số công trình còn tự ý xây dựng, cơi nới thành cơ sở kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xử lý.
Còn tại phường Đại Mỗ, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài, có những diện tích đã từng bị cưỡng chế, thu hồi nhưng vẫn tái lấn chiếm. Có hộ gia đình dù đã giải phóng mặt bằng nhưng vẫn tiếp tục vi phạm cơi nới gần 80m2. Tuy nhiên, đây chỉ là số ít các hộ vi phạm trên đất ở đến thời điểm hiện tại.
Trong số 90 hộ vi phạm đã có 80 hộ bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, tại dự án này đã giải phóng toàn bộ 178 hộ vi phạm trên đất nông nghiệp. Một số vị trí vi phạm còn lại, chính quyền địa phương đang tiếp tục kiểm tra, xử lý.

Hiện các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang rà soát, vận động tháo dỡ công trình vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp; trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế. Đồng thời, tăng cường quản lý sau xử lý, không để tái lấn chiếm, phát sinh vi phạm mới.
Bình luận (0)