Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công đồng thời hai ca ghép gan và ghép tim từ hai người hiến chết não được điều phối từ Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Ngay sau khi nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, bệnh viện đã kích hoạt toàn bộ hệ thống lấy - ghép tạng, huy động các ekip chuyên môn phối hợp liên tục để rút ngắn tối đa thời gian bảo quản tạng.
Người nhận gan là nam bệnh nhân 30 tuổi bị suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính. Dù đã được thay huyết tương nhiều lần, tình trạng vẫn tiến triển nặng, nguy cơ hôn mê gan, suy đa cơ quan và tử vong cao nếu không được ghép kịp thời.
Người nhận tim mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Sau ghép một ngày, người bệnh đã được cai máy thở và rút ống nội khí quản.
Theo các bác sĩ, cả hai ca ghép diễn ra thuận lợi, tim và gan ghép bước đầu hoạt động tốt. Hai người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị hồi sức sau phẫu thuật.
Bệnh viện cho biết đối với ghép tim và ghép gan, thời gian bảo quản tạng ngoài cơ thể có ý nghĩa quyết định đến kết quả điều trị. Việc đồng thời tiếp nhận hai nguồn tạng từ hai bệnh viện khác nhau trong cùng một ngày đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và kích hoạt toàn bộ hệ thống để tận dụng "thời gian vàng", mang lại cơ hội sống cho người bệnh.
Bình luận (0)