Cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (trái) và cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang tại phiên xét xử sơ thẩm.
Chiều 6/7, sau 7 ngày xét xử và nghị án, Tòa án quân sự Trung ương đã tuyên án phúc thẩm đối với kháng cáo của 5 bị cáo và hơn 300 bị hại trong trong vụ án giao, mua bán 63 ha đất quốc phòng ven biển Nha Trang (cũ).
Hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, và Hoàng Viết Quang, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), bị cấp sơ thẩm xác định có nhiều sai phạm trong quá trình giao đất và sau đó được biếu tiền.
Cả hai bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, HĐXX quyết định cho hưởng án treo sau khi hai bị cáo nộp thêm tổng cộng 4,5 tỷ đồng, đồng thời xem xét hoàn cảnh gia đình và đánh giá tính chất, mức độ phạm tội chưa đến mức gây nguy hiểm cao cho xã hội.

Các bị cáo tại toà.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) con trai bị cáo đã nộp thêm 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo cam kết sử dụng 6 bất động sản, 33 miếng vàng và 10 tài khoản ngân hàng để tiếp tục bồi thường. HĐXX chấp nhận giảm 2 năm tù, tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.
Tương tự, Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á) được vợ nộp 46 tỷ đồng, tương ứng toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Bị cáo được giảm 2 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xuống còn 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) tại toà.
Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã bồi thường hơn 2.700 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục xác định việc bồi thường phải được thực hiện bằng tiền.
Theo HĐXX, những người mua đất trong dự án có tư cách bị hại, không phải người có quyền, nghĩa vụ liên quan như một số người tự xác định.
Phân tích bản chất vụ việc, tòa cho rằng các giao dịch giữa Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và các nhà đầu tư không hợp pháp ngay từ đầu. Bị cáo đã chỉ đạo nhân viên quảng bá rầm rộ, đưa thông tin dự án đã đủ điều kiện pháp lý và đủ điều kiện huy động vốn, trong khi thực tế chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tin vào những thông tin này, các nhà đầu tư đã nộp hơn 7.000 tỷ đồng.
Căn cứ quy định của pháp luật, HĐXX xác định các giao dịch đều vô hiệu ngay từ thời điểm ký kết. Đây là vụ án lừa đảo nên bị cáo Hậu phải trực tiếp bồi thường toàn bộ thiệt hại bằng tiền, không cần xem xét các yếu tố khác.

Các bị hại tại toà.
Tòa cũng không chấp nhận kháng cáo của các bị hại đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Nguyễn Văn Hậu, HĐXX nêu quy định, bị hại không có quyền kháng cáo theo hướng làm xấu đi tình trạng của người phạm tội.
Bên cạnh đó, tổng hợp hình phạt của Nguyễn Văn Hậu trong hai vụ án đã đạt mức tối đa đối với hình phạt tù có thời hạn là 30 năm tù.
HĐXX ghi nhận những nỗ lực của bị cáo trong quá trình chuẩn bị và diễn ra phiên tòa phúc thẩm để khắc phục hậu quả.
Cụ thể, trước khi mở phiên tòa, thông qua Công ty Phúc Sơn, bị cáo đã thỏa thuận bồi thường cho 271 bị hại và tiếp tục bồi thường cho 70 bị hại trong thời gian xét xử phúc thẩm.
Theo HĐXX, tổng số tiền Nguyễn Văn Hậu đã khắc phục là hơn 2.700 tỷ đồng. Như vậy, bị cáo còn phải tiếp tục bồi thường hơn 4.300 tỷ đồng.
Để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường, các tài sản của doanh nhân này tiếp tục bị kê biên, gồm 2.148 bất động sản, 1.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nguyễn Văn Hậu cùng cá nhân, doanh nghiệp liên quan; 1 xe ô tô hạng sang và 5 số điện thoại có đuôi 999999, 888888... cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ bồi thường.
Ngoài việc tuyên án, HĐXX kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với khu đất sân bay Nha Trang để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện cho dự án tiếp tục được triển khai, bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và các bị hại.
Theo bản án, khu sân bay Nha Trang (cũ) rộng hơn 238 ha, thuộc quản lý của Trường Sĩ quan Không quân. Năm 2015, Chính phủ đồng ý chuyển khu đất này cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị và dịch vụ. Sau đó, tỉnh giao Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư mà không qua đấu thầu.
Mặc dù chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, doanh nghiệp vẫn tiến hành phân lô, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng và thu về hơn 7.000 tỷ đồng.
Bình luận (0)