Ảnh: Trung tâm Y tế Tân Kỳ
Hai người bệnh gồm anh T.V.L. (43 tuổi) và anh H.V.T. (51 tuổi), cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An. Cả hai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng sau tai nạn điện cao thế.
Ngay khi tiếp nhận, ekip Khoa Ngoại tổng hợp đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, giảm đau, băng bó các tổn thương, hồi sức và thực hiện các biện pháp xử trí ban đầu nhằm ổn định tình trạng người bệnh.
Sau khi đánh giá mức độ bỏng và nguy cơ tổn thương sâu do dòng điện cao thế gây ra, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định chuyển cả hai người bệnh lên tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu, tăng cơ hội hồi phục.
Theo các bác sĩ, tai nạn điện cao thế là một trong những tai nạn đặc biệt nguy hiểm. Ngoài tổn thương bỏng ngoài da, dòng điện còn có thể gây hủy hoại cơ, mạch máu, thần kinh và các cơ quan bên trong, dẫn đến rối loạn nhịp tim, suy đa cơ quan hoặc đe dọa tính mạng.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn điện trong lao động và sinh hoạt, không làm việc hoặc lại gần đường dây điện cao thế khi chưa có biện pháp bảo đảm an toàn. Khi xảy ra tai nạn điện, cần nhanh chóng cắt nguồn điện hoặc sử dụng vật cách điện để tách nạn nhân khỏi nguồn điện, đồng thời gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.
Bình luận (0)