Đồng chí Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sụt lún khối các đơn vị bờ tại Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng
Vùng 3 Hải quân đã thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão tại các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng. Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng chỉ trì làm trưởng đoàn.
Các đoàn công tác tập trung kiểm tra tình hình triển khai phương án phòng chống bão; việc tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động; công tác bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật, doanh trại và hệ thống kho tàng. Bên cạnh đó, các đoàn cũng kiểm tra việc duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, địa phương trên địa bàn đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 355 chuẩn bị bao cát gia cố nhà ở bộ đội.
Qua kiểm tra, Đại tá Vũ Đình Hiển đã biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị ứng phó với bão, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, duy trì nghiêm các chế độ trực, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời báo cáo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn xử lý các tình huống phát sinh; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Cán bộ chiến sĩ Trạm 555, Trung đoàn 351 giúp đỡ nhân dân xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai gia cố mái tôn, chằng chống nhà cửa.
Hiện nay, toàn Vùng 3 Hải quân đang duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khi có yêu cầu, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng trên địa bàn sẵn sàng ứng phó hiệu quả với bão số 13.
Nhằm nắm bắt thực tế việc triển khai các phương án phòng, chống bão theo phương châm “bốn tại chỗ”, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn kiểm tra công tác quản lý phương tiện; rà soát việc neo đậu, chằng buộc tàu thuyền, phương tiện kỹ thuật tại cầu cảng; kiểm tra công tác chằng chống nhà cửa, kho tàng, hệ thống thoát nước; đồng thời đánh giá mức độ sẵn sàng của lực lượng phản ứng nhanh và kíp quân y cơ động phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

Triển khai phương án phòng chống bão
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo: Bão Kalmaegi (con bão số 13) là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, tốc độ di chuyển nhanh, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn khi đổ bộ vào đất liền. Vì vậy, các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, không được chủ quan, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống. Đồng thời, cần hoàn thiện phương án liên lạc, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để sẵn sàng ứng phó kịp thời.

Sáng 5/11, tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đã trực tiếp làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó, phòng chống bão số 13 tại các đơn vị thuộc Cụm lực lượng 4.
Cuộc kiểm tra nhằm nắm bắt thực tế việc triển khai các phương án phòng, chống bão theo phương châm "bốn tại chỗ". Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý phương tiện; rà soát việc neo đậu, chằng buộc tàu thuyền, phương tiện kỹ thuật tại cầu cảng; kiểm tra công tác chằng chống nhà cửa, kho tàng, hệ thống thoát nước; đồng thời đánh giá mức độ sẵn sàng của lực lượng phản ứng nhanh và kíp quân y cơ động phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, kiểm tra tại lữ đoàn 955.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Bão số 13 là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, tốc độ di chuyển nhanh, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn khi đổ bộ vào đất liền. Vì vậy, các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, không được chủ quan, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống. Đồng thời, cần hoàn thiện phương án liên lạc, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để sẵn sàng ứng phó kịp thời.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, kiểm tra tại Cảng quốc tế.
Tư lệnh Vùng 4 Hải quân yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát khu vực trọng điểm, xác định những vị trí xung yếu, xây dựng kịch bản huy động lực lượng phù hợp, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nhấn mạnh toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp dân ứng phó thiên tai – "cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim", góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong bão số 13.
Bình luận (0)