Hai tỉnh của Ukraine mất điện hoàn toàn do bị Nga không kích

An Khê (Theo Ukrainska Pravda, Kyiv Independent)

08/01/2026 14:35 GMT+7

VTV.vn - Bộ Năng lượng Ukraine ngày 7/1 cho biết các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng trọng yếu đã khiến hai tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia gần như mất điện hoàn toàn.

Tỉnh Zaporizhzhia gần như mất điện hoàn toàn trong ngày 7/1/2026 (Ảnh: Zaporizhzhia Military Administration)

Tỉnh Zaporizhzhia gần như mất điện hoàn toàn trong ngày 7/1/2026 (Ảnh: Zaporizhzhia Military Administration)

Theo Đài truyền hình công cộng Suspilne của Ukraine, tại thành phố Dnipro, điện đã bị cắt trên diện rộng ở nhiều quận, kéo theo tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp nước sinh hoạt và thông tin liên lạc di động. Một số khu vực ghi nhận các vụ nổ và ánh chớp gần nhà máy nhiệt điện ngay trước khi xảy ra mất điện hàng loạt.

Ông Mykola Lukashuk, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Dnipropetrovsk, cho biết hiện chưa thể đưa ra dự báo cụ thể về thời điểm khôi phục hoàn toàn nguồn điện. Ông kêu gọi người dân chủ động tích trữ nước sinh hoạt, đặc biệt tại các quận Pavlohrad và Synelnykove, nơi hệ thống cấp nước liên vùng Dnipro - Tây Donbass cũng bị ảnh hưởng do mất điện.

Tập đoàn DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, xác nhận đã phải áp dụng các biện pháp cắt điện khẩn cấp trên toàn tỉnh Dnipropetrovsk nhằm bảo đảm an toàn hệ thống sau cuộc tấn công.

Cập nhật mới nhất từ Bộ Năng lượng Ukraine cho biết tình trạng mất điện nghiêm trọng cũng đang diễn ra tại tỉnh Zaporizhzhia. Toàn bộ cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm bệnh viện, trạm bơm nước và cơ sở cung cấp nhiệt, hiện đang vận hành bằng nguồn điện dự phòng.

Hai tỉnh của Ukraine mất điện hoàn toàn do bị Nga không kích - Ảnh 1.

Một khu dân cư ở Dnipro bị trúng không kích của Nga vào ngày 7/1/2026 (Ảnh: AFP)

Người đứng đầu Chính quyền quân sự tỉnh Zaporizhzhia, ông Ivan Fedorov, cho hay mạng di động trong khu vực đang hoạt động ở chế độ khẩn cấp. Các trạm phát sóng đã được chuyển sang sử dụng pin, với thời gian duy trì khoảng 6 - 8 giờ, trong khi chính quyền địa phương và các nhà mạng triển khai thêm máy phát điện. Ông kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điện thoại di động khi không thật sự cần thiết để bảo toàn năng lượng.

Bộ trưởng Phát triển cộng đồng và lãnh thổ Ukraine Oleksii Kuleba cho biết công tác sửa chữa đang được tiến hành đồng thời với việc đánh giá tình hình an ninh, nhằm sớm khôi phục hệ thống sưởi ấm và cấp nước. Các tổ máy phát điện và tổ hợp đồng phát điện tiếp tục được kích hoạt tại Zaporizhzhia để duy trì dịch vụ công cộng.

Trong lĩnh vực giao thông, toàn bộ các đoàn tàu đi qua khu vực bị ảnh hưởng đã chuyển sang sử dụng đầu máy diesel dự phòng; hệ thống tín hiệu và thông tin đường sắt vận hành bằng nguồn điện dự trữ, bảo đảm các chuyến tàu vẫn lưu thông bình thường.

Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công mới nhất là một phần trong chiến dịch quy mô lớn của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng, trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt đang làm gia tăng áp lực đối với hệ thống điện và đời sống dân sinh trên khắp Ukraine.

Tin liên quan

Ukraine tấn công UAV gây cháy tại kho chứa dầu ở Belgorod (Nga)

Ukraine tấn công UAV gây cháy tại kho chứa dầu ở Belgorod (Nga)

VTV.vn - Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tấn công một kho chứa dầu ở tỉnh Belgorod của Nga và một kho hậu cần ở khu vực Donetsk.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.