Việc xem xét được đưa ra sau khi các cuộc tấn công giữa Mỹ, Israel và Iran khiến giá dầu thô toàn cầu tăng vọt, kéo theo giá nhiên liệu tại Hàn Quốc tăng gần như ngay lập tức thay vì có độ trễ khoảng hai tuần như thông thường.
Là quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng, Hàn Quốc đặc biệt dễ bị tác động trước những cú sốc giá dầu từ bên ngoài, vốn có thể làm gia tăng áp lực lạm phát trong nước. Theo Điều 23 của Luật Kinh doanh Dầu mỏ và Nhiên liệu thay thế, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng có quyền quy định mức giá bán tối đa khi giá dầu biến động mạnh và đe dọa ổn định kinh tế.
Tuy nhiên, quy định này chưa từng được áp dụng kể từ khi Hàn Quốc tự do hóa giá dầu vào năm 1997. Vì vậy, chính phủ đang cân nhắc thận trọng do lo ngại các tác dụng phụ như méo mó thị trường và gia tăng gánh nặng tài chính.
Trong cuộc họp nội các bất thường ngày 5/3, Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng phương án áp dụng giá trần theo khu vực và theo từng loại nhiên liệu nếu khó triển khai mức giá thống nhất trên toàn quốc. Ông cũng cảnh báo các nhà máy lọc dầu về nguy cơ thông đồng tăng giá xăng.
Chính phủ Hàn Quốc đồng thời thành lập nhóm thanh tra liên ngành nhằm kiểm soát việc phân phối, tích trữ dầu trái phép và các hành vi thương mại không công bằng. Bên cạnh đó, nước này quyết định mua thêm hơn 6 triệu thùng dầu thô từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất để ổn định nguồn cung.
Dù vậy, giá xăng trong nước vẫn tiếp tục tăng. Theo số liệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc, giá xăng trung bình đã vượt 1.890,87 won (1,27 USD)/lít tính đến tối 7/3.
Bình luận (0)