Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (phải) tham dự phiên tòa xét xử tội nổi loạn cùng cựu Thủ tướng Han Duck-soo tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, ngày 19/11/2025 (Ảnh: Yonhap)
Đề nghị mức án 2 năm tù cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì tội khai man được đưa ra trong phiên tòa xét xử tội nổi loạn đối với cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo.
Nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đã yêu cầu mức án này trong phiên điều trần đầu tiên và cũng là cuối cùng của phiên tòa xét xử tội khai man của ông Yoon Suk Yeol tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul. Các công tố viên đặc biệt cho rằng cựu Tổng thống đã tạo ấn tượng sai lệch rằng cuộc họp nội các mà ông triệu tập trước khi tuyên bố thiết quân luật vào tháng 12/2024 đã được lên kế hoạch trước khi ông Han Duck-soo đề xuất.
"Bị cáo tuyên bố rằng ông đã tổ chức cuộc họp Nội các để tuyên bố thiết quân luật nhưng ông không chuẩn bị các tài liệu liên quan trước đó" - một công tố viên cho biết - "Ngược lại, ông đã thông đồng với cựu Thủ tướng Han Duck-soo và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Yong-hyun để viết một bản tuyên bố thiết quân luật giả sau sự kiện đó".
Công tố viên đặc biệt đã truy tố cựu Tổng thống Hàn Quốc về tội khai man vào tháng 12/2025, nghi ngờ rằng ban đầu ông Yoon Suk Yeol không có kế hoạch tổ chức cuộc họp nội các. Tuy nhiên, ông Yoon Suk Yeol đã thay đổi ý định sau khi ông Han Duck-soo nói rằng điều đó sẽ làm cho tuyên bố thiết quân luật có thêm tính hợp pháp.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và vợ, bà Kim Keon Hee (Ảnh: Yonhap)
Trước đó, vào ngày 14/4, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và vợ - bà Kim Keon Hee - đã gặp nhau tại tòa án sau trong lần hội ngộ đầu tiên kể từ tháng 7/2025, khi ông bị giam giữ vì âm mưu thiết lập thiết quân luật bất thành.
Bà Kim Keon Hee - người bị giam giữ từ tháng 8/2025 vì các cáo buộc tham nhũng - đã xuất hiện tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul. Bà có mặt tại tòa để làm chứng trong phiên xét xử chồng mình về tội vi phạm Luật Quỹ Chính trị bằng cách chấp nhận kết quả thăm dò dư luận miễn phí trước cuộc bầu cử vào tháng 3/2022.
Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc được triệu tập theo yêu cầu của nhóm công tố viên đặc biệt. Bà và chồng bị cáo buộc nhận hối lộ 270 triệu Won (183.000 USD) từ một người tự xưng là nhà môi giới quyền lực để đổi lấy việc đảm bảo đề cử cho cựu đại biểu đảng Nhân dân Kim Young-sun trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào tháng 6/2022.
Bà Kim Keon Hee đã bị xét xử riêng về cùng vụ án và được tuyên trắng án trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1 năm nay.
Bình luận (0)